Bình Phước: Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh triển khai hoạt động Phật sự

Ban Thường trực họp thống nhất một số hoạt động Phật sự
Ban Thường trực họp thống nhất một số hoạt động Phật sự
GNO - Sáng 12-11, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (TP.Đồng Xoài) diễn ra phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhằm triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới.
Thượng tọa Thích Tỉnh Cường chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Tỉnh Cường, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực.

Buổi họp nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến cho công tác chuẩn bị khởi công xây dựng Tây lang chùa Tỉnh Hội và bản vẽ kiến trúc chi tiết. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cũng dành thời gian triển khai một số hoạt động Tăng sự sắp tới.

Thượng tọa Thích Tỉnh Cường cùng chư tôn đức thống nhất sẽ tổ chức khởi công xây dựng Tây lang chùa tỉnh Hội vào ngày 20-11-2024; một số việc liên quan công tác Tăng sự như: hướng dẫn thành lập Ban Quản trị tự viện, thành lập cơ sở tự viện, đẩy mạnh các sinh hoạt Tăng sự, nhận người xuất gia...

Dịp này, chư tôn đức thị sát khu vực đất chuẩn bị xây dựng Tây lang chùa Tỉnh Hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày