Bình Phước: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Tỉnh Hội

Hòa thượng Thích Nhựt Phát tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Nhựt Phát tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4-Quý Mão, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Tỉnh Hội (P.Tân Đồng, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Nhựt Phát, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Tĩnh Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư và tỉnh Bình Phước; chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện Ban Trị sự các huyện, thị và hơn 1.000 Phật tử về tham dự.

Chư Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự buổi lễ

Chư Tăng Ni, đại biểu, Phật tử tham dự buổi lễ

Về phía khách mời có ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Hà Anh Dũng, Bí thư Thành ủy TP.Đồng Xoài; đại diện lãnh đạo tỉnh, ban ngành TP.Đồng Xoài và địa phương sở tại cùng đại diện các tôn giáo bạn đồng tham dự.

Tại buổi lễ, toàn thể lễ trường trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN do Hòa thượng Thích Nhựt Phát tuyên đọc. Thượng tọa Thích Thiện Trí tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Thượng tọa Thích Thiện Trí tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Thượng tọa Thích Thiện Trí tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Phát biểu chúc mừng, ông Phạm Thành Chung bày tỏ niềm hoan hỷ và ghi nhận các thành tích mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đóng góp trong thời gian qua. Ông hy vọng thời gian tới, Ban Trị sự sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền để xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng phồn thịnh hơn.

Tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Ban Trị sự cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 540 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng gồm 10kg gạo, mì, nhu yếu phẩm và 1 phong bì tiền mặt với tổng giá trị 270 triệu đồng.

Ban Trị sự đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước

Ban Trị sự đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước

Cuối buổi lễ, chư tôn giáo phẩm, đại biểu cùng toàn thể hội chúng niêm hương, bạch phật, tụng kinh Khánh đản và lần lượt cử hành lễ Tắm Phật truyền thống.

Được biết, trước đó, chiều 13-4 ÂL, Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Tĩnh Cường làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa kính viếng và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước.

Diễu hành xe hoa

Diễu hành xe hoa

Buổi tối cùng ngày, Ban Trị sự đã tổ chức hoạt động diễu hành xe hoa mừng Phật đản và tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày