Bình Phước: Chùa Đức Bổn A Lan Nhã tổ chức lễ Vu lan, tặng quà đồng bào dân tộc

Chư Tăng Ni về dự pháp hội Vu lan tại chùa Đức Bổn A Lan Nhã
Chư Tăng Ni về dự pháp hội Vu lan tại chùa Đức Bổn A Lan Nhã
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Đức Bổn A Lan Nhã (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan và khánh thành đền thờ vua Hùng trong khuôn viên chùa vào ngày 17-8 vừa qua.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Từ Tấn, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước; Thượng tọa Thích Đồng Tấn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng cùng sự tham dự của đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố; chư Tăng Ni trong tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện Bù Đăng, địa phương sở tại cùng bà con đồng bào dân tộc S’tiêng ở 16 xã trong huyện...

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức cử hành lễ tâm linh sái tịnh đàn tràng, an vị tượng vua Hùng trong khuôn viên chùa để Phật tử, nhân dân địa phương về chiêm bái.

Dâng hương tại đền thờ vua Hùng trong khuôn viên chùa

Dâng hương tại đền thờ vua Hùng trong khuôn viên chùa

Sau tiết mục văn nghệ chào mừng lễ Vu lan của đồng bào dân tộc S’Tiêng, Thượng tọa Thích Đồng Tấn đã phát biểu khai mạc. Đại đức Thích Pháp Hào đã thay mặt chư Tăng bổn tự, bà con Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường pháp y, trai Tăng nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, cũng như dâng lời hoài niệm về ơn đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Dâng lời tác bạch cúng dường

Dâng lời tác bạch cúng dường

Thay mặt Ban Chứng minh, Hòa thượng Thích Từ Tấn có lời đạo từ tán dương những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong mùa Vu lan để tri ân công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; khuyến tấn hàng Phật tử thực tập hạnh hiếu, đặc biệt là với những ai may mắn còn cha mẹ trong đời đó là cách báo ân tốt nhất.

Tặng quà đến bà con đồng bào dân tộc

Tặng quà đến bà con đồng bào dân tộc

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức còn trao tặng 750 phần quà đến bà con đồng bào dân tộc tại 16 xã trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 350 nghìn đồng, gồm: gạo, mì, bột ngọt, nước tương, đường... Tổng kinh phí của đợt tặng quà này gần 300 triệu đồng do các mạnh thường quân phát tâm ủng hộ nhân mùa Vu lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày