Chùa Ân Phước trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu

Trang nghiêm lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Ân Phước
Trang nghiêm lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Ân Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Ân Phước (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào sáng 16-8 đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Phước Thành, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 8; Đại đức Thích Minh Duyên, Phó ban Trị sự Phật giáo quận 3; chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn đức thọ trì kinh Vu lan - Báo hiếu

Chư tôn đức thọ trì kinh Vu lan - Báo hiếu

Khóa lễ tụng kinh Vu lan - Báo hiếu được chư tôn đức, Phật tử trang nghiêm trì tụng tại chánh điện chùa Ân Phước.

Tại buổi lễ, nghi thức “Bông hồng cài áo” được thực hiện bởi đoàn Phật tử chùa Ân Phước nhằm nhắc nhở công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Phật tử dâng lễ phẩm cúng dường

Phật tử dâng lễ phẩm cúng dường

Được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Minh Thông, trụ trì chùa Ân Phước, Phật tử cử hành dâng lễ phẩm cúng dường chư Tăng, nguyện cầu cho song thân hiện tiền được tăng long phước thọ và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh về cảnh giới an lành.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn khuyến tấn hàng Phật tử

Thượng tọa Thích Tâm Chơn khuyến tấn hàng Phật tử

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Tâm Chơn khuyến tấn hàng Phật tử nên phát huy và giữ gìn truyền thống hiếu đạo trong lòng mỗi người con Phật. Thượng tọa cũng bày tỏ sự hoan hỷ với thiện sự mà Phật tử làm được hôm nay và cầu nguyện cho các phước báu này đến với cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng của mọi người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày