Bình Phước: Chùa Trúc Lâm tổ chức khóa tu “Một ngày an vui” cho Phật tử S’tiêng

 Chùa Trúc Lâm, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng đã tổ chức khoá tu “Một ngày an vui”
Chùa Trúc Lâm, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng đã tổ chức khoá tu “Một ngày an vui”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-6, tại chùa Trúc Lâm, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng đã tổ chức khoá tu “Một ngày an vui” cho Phật tử S'tiêng tại địa phương.
Thượng toạ Thích Minh Vũ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương thuyết giảng

Thượng toạ Thích Minh Vũ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương thuyết giảng

Thượng toạ Thích Minh Vũ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương thuyết giảng, với những chia sẻ thấm nhuần tinh thần đạo lý, chuyển hóa ưu phiền thành hỷ lạc trong đời sống nhiều khó khăn hiện nay.

Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng giảng sâu hơn về ý nghĩa và bổn phận người Phật tử tại gia, muốn tin sâu vào Tam bảo phải hiểu và trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, để có sự tinh tấn cần thiết trong việc tu tập.

Bù Đăng là huyện còn nhiều khó khăn, đồng bào S'tiêng nhiều, với tâm mộ đạo cao

Bù Đăng là huyện còn nhiều khó khăn, đồng bào S'tiêng nhiều, với tâm mộ đạo cao

Theo Thượng toạ Thích Bửu Khánh, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức khoá tu, Bù Đăng là huyện còn nhiều khó khăn, đồng bào S'tiêng nhiều, với tâm mộ đạo cao, cần nhiều khoá tu hơn nữa để giúp họ hiểu hơn về giáo lý Phật đà.

Do vậy, hàng tháng chùa Trúc Lâm đều tổ chức khoá tu “Một ngày an vui” ngõ hầu tạo điều kiện cho Phật tử có nơi thính pháp lễ Phật, tu tập chuyển hóa thân tâm.

Sau thời pháp thoại, Phật tử đã phát tâm cúng dường trai tăng đến 15 vị Tăng đang an cư tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày