Nghệ An: Khai mạc khóa tu mùa hè “Ươm mầm hoa sen”

Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo trước khi khai mạc khóa tu
Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo trước khi khai mạc khóa tu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 20-6, tại chùa Chí Linh (xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh phối hợp cùng Phật giáo huyện Yên Thành đã khai mạc khóa tu mùa hè chủ đề “Ươm mầm hoa sen” lần thứ I năm 2022.

Khóa tu đã thu hút 700 thanh thiếu niên Phật tử từ 10 đến 14 tuổi trên địa bàn tỉnh tham dự.

Đại diện các bạn trẻ dâng lời phát nguyện

Đại diện các bạn trẻ dâng lời phát nguyện

Được biết, trong 6 ngày tu tập (từ 20 đến 25-6), các em sẽ được chư Tăng hướng dẫn tụng kinh, tọa thiền, tìm hiểu kiến thức Phật pháp, về kỹ năng sống, tham gia những trò chơi dân gian lành mạnh, bổ ích...

Khóa tu đã thu hút 700 bạn trẻ tham dự

Khóa tu đã thu hút 700 bạn trẻ tham dự

Được biết, hiện nay có 17 chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đăng ký tổ chức khóa tu mùa hè năm 2022 với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Riêng tại chùa Chí Linh sẽ mở 2 khóa tu, khóa thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 4-7 đến ngày 9-7 dành cho các em từ 15 tuổi trở lên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày