Bình Phước: Gặp mặt chức sắc các tôn giáo và già làng tiêu biểu năm 2011

(GNO-Bình Phước): Hơn 45 vị chức sắc tôn giáo và già làng tiêu biểu vừa dự buổi gặp mặt năm 2011 do tỉnh Bình Phước tổ chức vào ngày 15-3 vừa qua tại thị xã Đồng Xoài.
www (2).jpg

Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tham dự

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình kinh tế-xã hội; an ninh-quốc phòng năm 2010 và phương hướng năm 2011. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn nhưng năm 2010, tỉnh đã có 16/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, như: nông, lâm, thủy sản tăng 6,7%; công nghiệp, xây dựng tăng 24,1%; GDP đầu người tăng hơn 1.000 USD; thu hút đầu tư tăng 55% số vốn so với đăng ký; kim ngạch xuất khẩu đạt 126,6% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,51%... Song song đó vẫn còn 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định. Nhiệm vụ đề ra trong năm 2011 của tỉnh là phấn đấu tăng GDP 13-13,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,3%; GDP bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30% và 55% trạm y tế có bác sĩ.

www (1).jpg

Các đại biểu tham dự lễ gặp mặt

Đại diện UBMTTQ tỉnh cũng cũng cho biết, nhìn chung, hoạt động dân tộc - tôn giáo của tỉnh diễn ra bình thường, tuân thủ các quy định của pháp luật. Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia thực hiện xây dựng đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đã ngày càng tham gia tích cực; có ý thức trách nhiệm cao.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, bên cạnh việc bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp như: chăm lo Tết Nguyên đán cho đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo; xây dựng đời sống ở khu dân cư và được quyền biết các thông tin liên quan tới bầu cử HĐND các cấp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các nội dung liên quan đến tôn giáo, đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các chức sắc và già làng tiêu biểu và mong muốn luôn được kịp thời giải quyết, đáp ứng tất cả tâm tư nguyện vọng chính đáng của các chức sắc tôn giáo và già làng; các chức sắc, già làng hãy thông báo lại nội dung cuộc gặp mặt để Phật tử, giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số; vận động người dân tích cực hoàn thành trách nhiệm công dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày