Bình Thuận: Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần 3

 Khóa tu “Một ngày an lạc” lần 3 tại chùa An Lạc
Khóa tu “Một ngày an lạc” lần 3 tại chùa An Lạc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Để lan tỏa ý nghĩa và giá trị của chuỗi sự kiện kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, sáng 12-4-Quý Mão (30-5-2023), Ban Hoằng pháp GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần 3 tại chùa An Lạc - Văn phòng Ban Trị sự huyện, với gần 200 tu sinh.
gần 200 tu sinh tham gia khóa tu

gần 200 tu sinh tham gia khóa tu

Khóa tu lần này được sự chứng minh của Thượng tọa Thích Quảng Cao, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hàm Thuận Bắc.

Trong lời phát biểu khai mạc cho gần 200 tu sinh, Thượng tọa Thích Quảng Cao đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của phương pháp thực tập chánh niệm đối với đời sống tu tập và đời sống xã hội.

Các tu sinh

Các tu sinh

Sau lời phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Nguyên Phương, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng Phân ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên GHPGVN tỉnh Bình Thuận thuyết giảng về đề tài “Cuộc đời Đức Phật”. Qua đó, trong chừng mực các tu sinh đã phân biệt được ý nghĩa và giá trị về mặt huyền sử và lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TX.Lagi thuyết giảng về đề tài “Ý nghĩa Phật đản” giúp cho các tu sinh hiểu rõ về những ý nghĩa mang tính biểu tượng gắn liền với sự kiện Đức Phật đản sanh.

Khóa tu với hai thời pháp thoại

Khóa tu với hai thời pháp thoại

Ngoài hai thời pháp thoại, khóa tu cũng hướng đến tinh thần dung hợp các pháp môn qua các thời khóa như: Tụng kinh Chuyển pháp luân, thọ trai, niệm Phật, kinh hành, thực tập thiền buông thư và thực tập thiền quán.

Được biết, khóa tu “Một ngày an lạc” lần 4 sẽ tổ chức vào ngày 25-6-2023 (8-5- Quý Mão), tại tịnh xá Ngọc Thiền, xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày