Bình Thuận: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ thắp sáng 7 đóa sen hồng Kính mừng Phật đản trên sông Cà Ty

Đóa sen hồng Kính mừng Phật đản của Phật giáo tỉnh Bình Thuận trên sông Cà Ty
Đóa sen hồng Kính mừng Phật đản của Phật giáo tỉnh Bình Thuận trên sông Cà Ty
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, tối ngày 16-5 (27-3-Quý Mão), tại khu vực tháp nước tỉnh Bình Thuận (đường Bà Triệu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản và Tiểu ban Thiết trí xe hoa - lễ đài đã hạ thủy thử nghiệm đóa hoa sen hồng.
Hòa thượng Thích Minh Nhật kiểm tra kỹ thuật hạ thủy thử nghiệm đóa sen Kính mừng Phật đản

Hòa thượng Thích Minh Nhật kiểm tra kỹ thuật hạ thủy thử nghiệm đóa sen Kính mừng Phật đản

Để chuẩn bị cho lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen Kính mừng Phật đản của Phật giáo tỉnh Bình Thuận, chư tôn đức đã thực hiện thắp sáng nhằm kiểm tra kĩ thuật trong sự quan sát, theo dõi của Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567; Thượng tọa Thích Thông Triêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thiết trí xe hoa - lễ đài; Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Nhuận Thông, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thiết trí xe hoa - lễ đài; cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự; Tiểu Ban Thiết trí xe hoa - Lễ đài; nhân viên thi công - kĩ thuật.

Chư tôn đức Ban Trị sự trao đổi thử nghiệm trên thực tế

Chư tôn đức Ban Trị sự trao đổi thử nghiệm trên thực tế

Nói với phóng viên Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết dự kiến chiều ngày 8-4-Quý Mão, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản và Tiểu ban Thiết trí xe hoa - lễ đài sẽ hạ thủy 7 đóa sen hồng trên sông Cà Ty của Phật giáo tỉnh Bình Thuận, sau đó là lễ thắp sáng 7 đóa sen hồng Kính mừng Đại lễ Phật đản.

Được biết, Phật giáo tỉnh Bình Thuận là đơn vị Phật giáo tỉnh thành tiếp theo đưa mô hình 7 đóa sen tiếp nối các đơn vị như: Ban Trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế, TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Nghệ An thắp sáng 7 đóa sen Kính mừng Phật đản trên sông, tạo nét đặc sắc cho văn hóa Phật giáo mỗi mùa Phật đản về.

Hình ảnh buổi thử nghiệm trên sông Cà Tỳ do Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh thực hiện:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày