Bình Thuận: Bế mạc khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì năm 2023

Hòa thượng Thích Huệ Trí trao Bằng công đức ghi nhận đóng góp của chư tôn đức cho khóa bồi dưỡng
Hòa thượng Thích Huệ Trí trao Bằng công đức ghi nhận đóng góp của chư tôn đức cho khóa bồi dưỡng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tòng lâm Vạn Thiện, ngày 27-7, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức bế mạc khoá bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì năm 2023.
Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Tổ chức phát biểu

Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Tổ chức phát biểu

Tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Tăng sự T.Ư; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni, Phật tử học viên tham dự.

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo

Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo

Sau lễ phát biểu của Hòa thượng Thích Minh Nhật, Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo về công tác tổ chức khoá bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày vừa qua.

Theo đó, khóa bồi dưỡng có hơn 1000 học viên là Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh tham dự; chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội và đại diện Ban Tôn giáo, Công an tỉnh Bình Thuận đã lần lượt chia sẻ và trình bày những điểm mới trong các văn bản hành chánh Giáo hội, Hiến chương GHPGVN, các quy chế của Giáo hội, pháp luật nhà nước liên quan công tác tôn giáo.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng

Thượng tọa Thích Phước Nguyên trao chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng

Tại khoá bồi dưỡng đã diễn ra hai lễ ký kết Ban Trị sự tỉnh với Công an tỉnh và với Ban Văn hoá T.Ư.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Quảng Pháp, Chánh Văn phòng Phật giáo tỉnh cũng đã trình bày quyết định tuyên dương công đức các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức khoá bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì năm 2023.

Hòa thượng Thích Huệ Trí sách tấn đến Tăng Ni

Hòa thượng Thích Huệ Trí sách tấn đến Tăng Ni

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Trí sách tấn Tăng Ni, Phật tử về ý nghĩa của khoá bồi dưỡng để trau dồi kiến thức để hỗ trợ trong điều hành Phật sự. Hòa thượng cũng nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử luôn sống theo lời tinh thần Lục hòa.

Hòa thượng đánh giá cao công tác quản lý, lãnh đạo khéo léo của Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực; cần luôn cập nhật, báo cáo và phối hợp với Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Phó Chủ tịch đặc trách địa bàn tỉnh Bình Thuận để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Thông Triêm đã tuyên bố bế mạc khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và nghiệp vụ trụ trì năm 2023 do Ban Trị sự tỉnh tổ chức.

Cùng ngày, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp với các cơ quan tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ TP.Phan Thiết nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày