Bình Thuận: Gia đình Phật tử Thiện Tâm - H. Tuy Phong kỷ niệm chu niên lần thứ 52

(GNO-Bình Thuận): Ngày 24-01-2010 vừa qua, Gia đình Phật tử Thiện Tâm - Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tổ chức kỷ niệm chu niên lần thứ 52 đồng thời kỷ niệm 3 năm ngày tái sinh hoạt.

Về tham dự và chứng minh lễ chu niên có TT. Thích Huệ Trí - Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Thuận, chư tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện, anh chị Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, các Ban Hộ tự, Ban Bảo trợ, các đạo tràng cùng quý vị an nhân khách quý.

KH (1).JPG

KH (2).JPG

KH (3).JPG

KH (4).JPG

Chư tôn đức vá quan khác dự lễ

Gia đình Phật tử Thiện Tâm do cố HT. Thích Minh Chơn và HT. Thích Thiện Huệ, trụ trì chùa Bát Nhã cùng các Phật tử: Bùi Tường, Nguyễn Kiểm, Nguyễn Thị Sang, Bùi Đăng Bông, Phan Đình Tảo, Nguyễn Phúc Xuân đứng ra thành lập nhân ngày vía Đức Phật Thích Ca thành đạo mùng 08-12-Đinh Dậu (nhằm ngày 27-01-1958), lấy tên là GĐPT Duồng, sinh hoạt từ năm 1958 đến năm 1960 tại chùa Bát Nhã. Từ năm 1962 chuyển địa điểm về sinh hoạt tại chùa Hiệp Phước đến năm 1975.

KH (6).JPG

KH (7).JPG

Đoàn sinh GĐPT Thiện Tâm dự lễ

KH (5).JPG

Dâng hoa cúng dường

Tại Đại hội  Huynh trưởng GĐPT Bình Thuận năm 1962 -  Phật lịch 2506, để ghi nhớ công ơn nhị vị Hòa thượng khai sáng GĐPT Bình Thuận  (cố HT. Thích Thiện Minh và HT. Thích Thiện Châu), các đơn vị cơ sở đề nghị được lấy chữ Thiện đặt tên cho Gia đình Phật tử trong tỉnh và được Đại hội chấp thuận. Kể từ đó, GĐPT Duồng được đổi danh xưng là GĐPT Thiện Tâm.

KH (8).JPG

KH (9).JPG

KH (10).JPG

KH (12).JPG

Các phát biểu chúc mừng nhân lễ chu niên

Sau  năm 1975, GĐPT Thiện Tâm ngưng sinh hoạt và mãi đến năm 2007 mới đủ thiện duyên tái sinh hoạt. Qua báo cáo, trong năm 2009 GĐPT Thiện Tâm đã đạt một số thành quả đáng kể: Có 17 Huynh trưởng và 103 đoàn sinh sinh hoạt thượng xuyên. Ngoài việc tham gia các trại huấn luyện, hinh trưởng, đoàn sinh GĐPT Thiện Tâm còn đóng góp tích cực và công tác tổ chức các ngày lễ lớn Phật Đản, Vu Lan; vận động quyên góp được 1.000 bộ quần áo cũ góp phần cùng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Tỉnh giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia tích cực trong ngày lễ đặt đá xây dựng Khu di tích cố ĐĐ. Thích Nguyên Hương và được Ban Đại diện Phật giáo huyện Tuy Phong đáng giá cao, tặng giấy khen.

KH (11).JPG

Ban Đại diện Phật giáo huyện Tuy Phong
tặng giấy khen cho GĐPT Thiện Tâm

KH (13).JPG

Sinh hoạt văn nghệ kỷ niệm lễ chu niên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Thông tin hàng ngày