Bình Thuận: Không tổ chức lễ Tự tứ mãn hạ tập trung, đồng loạt rước lễ Vu lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-8, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã có Công văn gởi đến các ban trực thuộc Ban Trị sự, Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố; Ban Chức sự các trường hạ; Các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự tỉnh, ngày 8-8, đã có Công văn gởi đến các ban trực thuộc Ban Trị sự, Trường Trung cấp Phật học tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố; Ban Chức sự các trường hạ; Các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các trường hạ trên địa bàn tỉnh, không tổ chức lễ Tự tứ mãn hạ tập trung, chỉ tùy nghi phương tiện tác pháp đối thú Tự tứ hoặc tâm niệm Tự tứ cho chư Tăng Ni tại các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường... theo tinh thần Giới luật, nhưng phải phù hợp với tình hình thực tế về công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương quy định.

Tất cả các tự viện trên toàn tỉnh đúng 6 giờ sáng ngày rằm tháng 7 năm Tân Sửu (22-8-2021) đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát-nhã rước lễ Vu lan, Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện cấm túc, tụng kinh Vu lan – Báo hiếu mẹ cha, và hồi hướng tới Cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ.

Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kêu gọi Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các biện pháp chống dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế, tiếp tục công tác thiện nguyện, phát tâm ủng hộ, đóng góp nguồn lực cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19, giúp đỡ cho bà con nhân dân trong các khu cách ly, phong tỏa vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày