Bình Thuận: Lễ bố-tát kỳ cuối mùa An cư kiết hạ của chư Tăng thị xã La Gi tại trường hạ Pháp Hội

Chư Tăng Phật giáo thị xã La Gi chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Pháp Hội trong kỳ bố-tát kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Ảnh: C.P
Chư Tăng Phật giáo thị xã La Gi chụp ảnh lưu niệm tại tổ đình Pháp Hội trong kỳ bố-tát kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Ảnh: C.P
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trường hạ tổ đình Pháp Hội, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận và Ban Chức sự hạ trường đã tổ chức lễ bố-tát kỳ cuối trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 cho 27 chư Tăng thị xã La Gi vào ngày 28-7 vừa qua.

Chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Ấn Chánh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thị xã La Gi, Thiền chủ hạ trường; Thượng tọa Thích Pháp Huệ, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo thị xã La Gi.

Thượng tọa Thích Pháp Huệ trùng tuyên giới luật - Ảnh: C.P

Thượng tọa Thích Pháp Huệ trùng tuyên giới luật - Ảnh: C.P

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối. Thượng tọa Thích Pháp Huệ trùng tuyên giới luật, sau đó, tuyên bố đây là kỳ bố-tát bế mạc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Hòa thượng Thích Ấn Chánh ban đạo từ - Ảnh: C.P
Hòa thượng Thích Ấn Chánh ban đạo từ - Ảnh: C.P

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Ấn Chánh tán dương sự tinh tấn tu tập của chư Tăng hành giả trường hạ, bày tỏ sự kỳ vọng các hành giả luôn hành trì và noi gương lành của chư Thánh hiền Tăng, tấn tu tam Vô lậu học, để sớm hoàn thành con đường giác ngộ, giải thoát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày