Bình Thuận: Phật tử lễ Phật ngày Xuân trong ý niệm chống dịch

Trước khi vào chùa, Phật tử được đo thân nhiệt, nhắc khẩu trang
Trước khi vào chùa, Phật tử được đo thân nhiệt, nhắc khẩu trang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đầu năm đi chùa, thắp hương, lễ Phật cầu nguyện an lành là điều tâm niệm của tất cả người Phật tử.

Năm qua, cả nước cùng nhau chống đại nạn Covid nên hầu hết mọi người đều thuần thục với quy tắc “5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế).

Tại chùa Pháp Hội, thị xã Lagi, Bình Thuận, Phật tử đến chùa theo từng nhóm nhỏ vài ba người, lễ Phật, ghi tên cầu an cho gia đình một năm bình an, khoẻ mạnh.

Được biết, Hòa thượng Thích Ấn Chánh - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã Lagi, trụ trì chùa Pháp Hội đã hướng dẫn Phật tử chia nhau ra đến chùa, không quá 20 người một lần. Đa số là Phật tử địa phương đến viếng chùa, lễ Phật, tất cả đều ý thức mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, nên tình hình vẫn có thể kiểm soát ổn định.

Tại chùa Quảng Đức

Tại chùa Quảng Đức

Chùa Quảng Đức (Lagi) trong tinh thần bảo đảm an toàn, Thượng toạ Thích Đức Thành, trụ trì, đã mời cán bộ y tế túc trực ngay cổng tam quan, hướng dẫn bà con Phật tử rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào chùa lễ Phật.

Do thực tế dịch Covid-19 tại thị xã Lagi đang kiểm soát tốt, nên người dân địa phương đến viếng chùa cũng phần nào an tâm lễ Phật, dạo vườn thiền, xem câu đối.

Chùa Phước Linh, Tân Hải (Lagi) ngày mùng 2 tết Phật tử đến chùa ít hơn mọi năm. Vì lo dịch bệnh nên Đại đức Thích Quảng Thiện - trụ trì chùa cho dừng các khoá tu Bát quan trai, niệm Phật đầu năm.

Còn tịnh xá Ngọc Chiếu, phường Tân Thiện, thị xã Lagi, Phật tử đến chùa lễ Phật, ghi tên cầu an đầu năm, tụng kinh Pháp hoa cầu nguyện an lành trong sự tuân thủ quy tắc an toàn do Ni sư Thảo Liên trụ trì tịnh xá hướng dẫn.

Hình ảnh đi chùa tại Lagi, Bình Thuận

Hình ảnh đi chùa tại Lagi, Bình Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày