Bộ tượng “Tây Phương Tam Thánh” đạt kỷ lục VN

GNO - Sáng 13-9, tại chùa Linh Thắng (huyện Di Linh), chư tôn đức Tăng  và môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ Đại tường cố TT.Thích Thắng Phước, nguyên ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng và lễ đón nhận xác lập kỷ lục Việt Nam “Bộ tượng Tây Phương Tam Thánh bằng gỗ dâu nguyên khối lớn nhất”.

5_640x480.jpg

Chư tôn đức chứng minh - Ảnh: L.Toàn

Hòa thượng Thích Pháp Chiếu, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Toàn Đức, Phó trưởng Ban thường trực BTS, HT.Thích Chánh Kế, ủy viên chứng minh BTS cùng chư tôn thiền đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo, trú trì các tự viện, quý đạo tràng các trú xứ ở các huyện, thành phố trong toàn tỉnh về chứng minh, tham dự lễ .

Về phía chính quyền địa phương có ông Nguyễn Khắc Quyển, Phó Bí thư thường trực huyện Di Linh; ông Đào Duy Trâm, Phó  chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng quý cơ quan ban ngành huyện Di Linh.

Bên cạnh đó là sự có mặt ông Võ Văn Tường, ủy viên thường trực tư vấn Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam.

Sau lễ đại tường của cố Thượng tọa, ông Võ Văn Tường thay mặt giám đốc trung tâm trao Bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho bộ tượng Tam Thế bằng gỗ dâu quý hiếm lớn nhất Việt Nam hiện nay.

4_640x480.jpg

Bộ Tam Thánh được xác lập kỷ lục - Ảnh: L.Toàn

11_640x480.jpg

Ông Võ Văn Tường trao bằng xác lập cho quý thầy đại diện chùa Linh Thắng - Ảnh: L.T

Cũng nhân dịp này, chư Tăng, môn đồ pháp quyến đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai Tăng và chẩn tế Âm linh cô hồn cầu nguyện “âm siêu dương thái, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc”.

Được biết, TT.Thích Thắng Phước được xem như là một nghệ nhân với một góc không gian trên 100 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ thật sinh động, độc đáo do Thượng tọa chế tác .

Đặc biệt, vào năm 2007, được sự cho phép của chính quyền địa phương, cố Thượng tọa đã đưa cây gỗ dâu ngàn năm tuổi về chùa và đã cùng hai nghệ nhân Phạm Minh Khai và Lê Hoành Lợi đến từ thành phố Huế cùng chế tác ra bộ “Tây Phương Tam Thánh” cao 3,6m trong thời gian 2 năm đang được tôn trí tại đại hùng bảo hùng chùa Linh Thắng.

Ngày 5-10-2010 (28-8-Canh Dần) do bệnh duyên tái phát (bệnh tim), duyên trần đã mãn, Thượng tọa viên tịch vào lúc 12g35phút ngày 6-10-2010 (29-8-Canh Dần) trụ thế 47 tuổi - 21 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày