BR-VT: 4 Ban chuyên môn họp tìm phương thức mới cho khóa tu tổng đạo tràng Phật tử năm 2024

Chư tôn đức 4 Ban chuyên môn họp tìm phương thức tổ chức phù hợp cho khóa tu tổng đạo tràng trong giai đoạn hiện nay
Chư tôn đức 4 Ban chuyên môn họp tìm phương thức tổ chức phù hợp cho khóa tu tổng đạo tràng trong giai đoạn hiện nay
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-3, tại chùa Vạn Thiện (TX.Phú Mỹ), 4 Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã khai mạc tổng đạo tràng Phật tử.
Chủ tọa buổi họp

Chủ tọa buổi họp

Theo đó, các Ban: Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Thông tin - Truyền thông và Văn hóa có phiên họp đầu năm chuẩn bị cho các khoá tu tổng đạo tràng năm 2024, với sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông; Thượng tọa Thích Chiếu Hiền, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử là thành viên 4 Ban.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Trí Định đã có lời phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của khóa tu trong giai đoạn hiện nay. Đây là khóa tu tổng đạo tràng được 4 Ban kết hợp tổ chức luân phiên tại các huyện trong năm 2023, năm 2024 các khóa tu này được duy trì và cần được tăng cường, có phương thức tổ chức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng để trau dồi thêm kiến thức Phật pháp cho Phật tử.

Thượng tọa Thích Trí Định đã có lời phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của khóa tu

Thượng tọa Thích Trí Định đã có lời phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa của khóa tu

Thượng tọa Thích Chiếu Hiền điều phối phần đóng góp ý thêm về phương thức tổ chức cho khóa tu tổng đạo tràng năm 2024, rút ra những kinh nghiêm trong cách thức tổ chức, nhất là khóa tu tập hợp khá nhiều lứa tuổi từ thiếu nhi đến các cụ lớn tuổi. Nhiều điểm không phù hợp cho từng lứa tuổi cũng được các thành viên góp ý cụ thể và đề nghị phương án tổ chức phù hợp.

Sau khi thảo luận, chủ tọa đã đúc kết những ý kiến được đa số thành viên đồng tình như: Bỏ phần thi giáo lý và game show, thay vào đó việc cần thiết là tìm kiếm những bài kinh ngắn cho Phật tử tham gia tụng và giảng giải cụ thể về nội dung kinh; phần thuyết giảng sẽ được rút ngắn và chú trọng đến nhận thức - biết - hiểu và vận dụng vào đời sống tu tập cho Phật tử và người thuyết giảng cũng sẽ được thay phiên cho Tăng Ni có nền tảng kiến thức Phật học và khả năng sư phạm để các buổi giảng được nâng cao chất lượng.

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Khóa tu lần thứ I - năm 2024 sẽ được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Phước (Số 98 đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Long Tâm, TP.Bà Rịa) vào ngày 31-3-2024 (22-2-Giáp Thìn).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày