BR-VT: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm việc với Phật giáo H.Châu Đức

Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi làm việc tại chùa Như Ý
Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi làm việc tại chùa Như Ý
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-12, đoàn Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có buổi làm việc cùng Ban Trị sự GHPGVN H.Châu Đức tại Văn phòng Ban Trị sự huyện đặt tại chùa Như Ý, xã Bàu Chinh.
Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa phát biểu tại biểu làm việc

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa phát biểu tại biểu làm việc

Đoàn do Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT làm trưởng đoàn, tháp tùng có Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên DK Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký làm phó đoàn cùng chư vị trong Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa ghi nhận sự đồng hành cùng Phật giáo tỉnh của Phật giáo H.Châu Đức trong nhiều sự kiện. Thượng toạ đề nghị dịp này, mong lắng nghe Tăng Ni trong huyện có những băn khoăn, khó khăn cần giải đáp, để từ đó Ban Trị sự tỉnh kết hợp cùng Ban Trị sự huyện tháo gỡ.

Tăng Ni và đại diện các cơ quan tham dự

Tăng Ni và đại diện các cơ quan tham dự

Thượng tọa Thích Chiếu Hiền - Trưởng ban Trị sự huyện, Đại đức Thích Hạnh Danh, thừa ủy nhiệm của Thường trực Ban Trị sự huyện báo cáo. Theo đó, Phật giáo huyện có 74 cơ sở tự viện, trong đó hệ phái Nam tông có 1 cơ sở; với tổng số lượng 121 Tăng Ni, cùng 1 viện dưỡng lão, 1 trung tâm nhân đạo.

Thượng tọa Thích Chiếu Hiền - Trưởng ban Trị sự H.Châu Đức

Thượng tọa Thích Chiếu Hiền - Trưởng ban Trị sự H.Châu Đức

Năm 2023, chùa Như Ý đã tổ chức 1 lần Hội trại Phật pháp với số lượng 400 em, chùa Quảng Ân tổ chức khóa tu mùa hè số lượng 100 em; hoạt động từ thiện với trị giá trên 5,3 tỷ đồng.

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Một số vấn đề khó khăn của Phật giáo huyện cần xin ý kiến để giải quyết dứt điểm liên quan đến 3 cơ sở tôn giáo trên địa bàn: Chùa Phước Quang (xã Cù Bị), hồ sơ bổ nhiệm trụ trì đã gần hoàn tất; chùa Phổ Quang (xã Bình Ba), Thường trực Ban Trị sự tỉnh đề nghị trong phiên họp dự kiến tối nay của Ban Trị sự huyện và Phật tử nhằm giải thích rõ hơn việc Ban Hộ tự không còn là tổ chức trong các tự viện mà thay vào đó là Ban Quản trị tự viện theo Hiến Chương sửa đổi lần VII quy định; chùa Tịnh Quang (xã Nghĩa Thành) cần có sự thống nhất chung từ Ban Trị sự huyện - tỉnh đến cơ quan chức năng trong việc hoá giải những ý kiến trái chiều.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày