BR-VT: BTS Phật giáo TP.Bà Rịa tổng kết Phật sự

GNO - Sáng 15-12, tại văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Bà Rịa (tịnh xá Ngọc Phước, P.Long Tâm, TP.Bà Rịa), Tăng Ni và Phật tử TP.Bà Rịa đã tổ chức lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và ra mắt Ban Nghi lễ GHPGVN TP, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh 1.jpg


Quang cảnh lễ tổng kết

HT.Thích Như Thị, Phó ban Thường trực BTS tỉnh BR-VT; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS tỉnh; TT.Thích Nguyên Bình, Trưởng BTS TP.Bà Rịa; TT.Thích Kiến Tánh, TT.Thích Tâm Nguyên - đồng Chứng minh BTS TP.Bà Rịa; sự tham dự của chư tôn đức BTS các huyện, thị trong tỉnh; chư Tăng Ni trong địa bàn thành phố.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.Bà Rịa; ông Võ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Bà Rịa; sự tham dự quý Phật tử các tự viện trong thành phố.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Nguyên Bình khẳng định trong năm qua, Phật giáo thành phố luôn phấn đấu và nỗ lực trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp để cùng chăm lo đời sống tinh thần cho bà con Phật tử tại địa phương.

Ni sư TN.Phấn Liên, Chánh Thư ký BTS TP đọc báo cáo hoạt động Phật sự năm 2019. Theo đó, TP.Bà Rịa hiện có 22 ngôi tự viện hoạt động trong hệ thống Giáo hội với 125 vị Tăng Ni. Tuy số lượng có phần khiêm tốn, nhưng trong năm qua, ngoài việc chăm lo đời sống tu học cho Phật tử các giới, Phật giáo thành phố còn chăm lo công tác từ thiện với tổng trị giá hơn 4 tỷ 424 triệu đồng.

Sau đó, TT.Thích Nguyên Bình đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Nghi lễ TP.Bà Rịa gồm 7 thành viên do ĐĐ. Thích Nhựt Đạt làm trưởng ban.

Ảnh 4.jpg


Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Nghi lễ Phật giáo thành phố

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Minh Huân, Phó ban Thường trực BTS TP đã thông qua danh sách khen thưởng cho 65 Phật tử tiêu biểu về 3 phương diện: tu học, hộ trì Tam bảo và từ thiện xã hội.

Ban đạo từ, HT.Thích Như Thị tán thán công đức Thường trực BTS TP, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì đã hoàn thành xuất sắc các hoạt động Phật sự. Đồng thời, Hòa thượng khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được để Phật sự trong năm 2020 gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa.

Nhật Đạo - Hải Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày