BR-VT: Chùa Đại Tòng Lâm an vị Phật

GNO - Sáng ngày 5-1, tại chùa Đại Tòng Lâm (TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành, BR-VT) đã tổ chức lễ an vị Phật tại Hiền Kiếp thiên Phật bảo tháp.

anh (1).JPG

Chư tôn đức thực hiện lễ sái tịnh

Chứng minh lễ có HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR–VT, chư tôn giáo phẩm Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố, trụ trì các tự, viện trong huyện và hơn 1.000 Tăng Ni, Phật tử cùng tham dự lễ.

Hòa thượng Thích Trí Châu, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh BR – VT niệm hương sái tịnh và thực hiện nghi thức an vị thiên Phật bảo tháp.

 Bảo tháp được khởi công xây dựng vào năm 2014, cao 52 mét, ngang 28 mét, gồm 13 tầng, tôn thờ 1.000 tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

anh (4).JPG

Lễ an vị bảo tháp

anh (3).JPG

Hiền Kiếp thiên Phật bảo tháp

Hiện nay, Hiền Kiếp thiên Phật bảo tháp đã hoàn tất giai đoạn một và tiếp tục xây dựng giai đoạn hai.

Đây là công trình thứ bảy của chùa Đại Tòng Lâm sau khi Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập 6 kỷ lục Việt Nam cho chùa Đại Tòng Lâm.

Như Chiếu - Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày