BR-VT: Hội nghị tổng kết Phật sự của Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu năm 2023

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu
Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự của Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 14-1, Ban Điều hành Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 tại chùa Liên Trì.
Trao Bằng công đức đến các huynh trưởng

Trao Bằng công đức đến các huynh trưởng

Chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu; Đại đức Thích Tâm Khiết, Trưởng ban Văn hóa Phật Giáo thành phố; Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân, Phó Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng các anh chị trong Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh và hơn 80 huynh trưởng và đoàn sinh trong thành phố tham dự.

Theo báo cáo Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu hiện có 4 đơn vị sinh hoạt và 1 đoàn cựu huynh trưởng; với 48 huynh trưởng và 123 đoàn sinh. Tuy nhiên, số lượng huynh trưởng và đoàn sinh đi sinh hoạt thường xuyên chỉ chiếm 50% trên tổng số.

Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân cũng có những lời tâm sự, nhắn nhủ Ban Điều hành về việc phân công huynh trưởng và thành lập thêm đơn vị mới trong năm 2024.

Thượng tọa Thích Thiện Thông sách tấn đến Ban Điều hành Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu

Thượng tọa Thích Thiện Thông sách tấn đến Ban Điều hành Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu

Thượng tọa Thích Thiện Thông đã phát biểu chỉ dẫn, khích lệ sự cố gắng của Ban Điều hành Gia đình Phật tử TP.Vũng Tàu trong hoạt động Phật sự năm 2023 vừa qua. Qua đó, Thượng tọa biểu dương Gia đình Phật tử sinh hoạt với nhiều cải tiến và đặc biệt chú trọng hơn việc đưa màu áo Lam tham gia ngoại khóa như: Hội trại với UBND TP.Vũng Tàu tổ chức, tham gia trồng cây xanh với Bộ Chỉ Huy Quân sự TP.Vũng Tàu tổ chức, tham gia vệ sinh biển cùng với Ban Chỉ huy Quân sự và UBND P.5, TP.Vũng Tàu.

Trao Bằng công đức đến đoàn sinh

Trao Bằng công đức đến đoàn sinh

Thượng tọa cũng trăn trở về 2 đơn vị Từ Quang và Phước Lâm sinh hoạt không thường xuyên, đã yêu cầu Ban Điều hành làm việc và có kế hoạch chi tiết để hỗ trợ. Đặc biệt, là tìm ra nguyên nhân, phương hướng hoat động và hành động cụ thể trong năm 2024; thành lập đơn vị mới...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày