BR-VT: Họp mặt các chức sắc tôn giáo

GNO - Nhân Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, sáng nay, 7-5 (3-4- Kỷ Hợi), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), chức sắc tôn giáo họp mặt.

ANHGi (4).JPG
Chức sắc tôn giáo họp mặt nhân Đại lễ Phật đản

Theo đó, hướng đến Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh BR-VT tổ chức buổi họp mặt chức sắc, chức việc đạo Phật, đạo Cao Đài, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội VN, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Minh Lý và đạo Minh Sư trên địa bàn tỉnh.

Về phía Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN tỉnh có ông Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Văn Quyền, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Phạm Thế Mỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành Phố...

Về phía Giáo hội có HT.Thích Quảng Hiển, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS các huyện, thành phố, đại diện các chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh.

ANHGi (6).JPG

Ông Phạm Thế Mỹ phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Thế Mỹ bày tỏ, Đại lễ Phật đản là ngày lễ rất quan trọng và ý nghĩa đối với tất cả tín đồ Phật giáo trên thế giới, ngày tưởng niệm Đức Phật ra đời cứu khổ chúng sanh. Đại lễ Phật đản đã trở thành ngày hội văn hóa tôn giáo thế giới. Đặc biệt, năm nay GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản -Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam.

Thay mặt GHPGVN tỉnh HT.Thích Quảng Hiển có đôi lời phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ban, ngành các cấp quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện, nhờ đó Phật giáo tỉnh nhà thực hiện tốt mọi hoạt động Phật sự.

Dịp này, Hòa thượng chúc lãnh đạo các cấp luôn được mạnh khỏe, hoàn thành mọi công việc.

ANHGi (2).JPG

Họp mặt nhân Đại lễ Phật đản Tỉnh ủy BR - VT tổ chức

Buổi họp mặt được khép lại với buổi cơm chay thân mật với lãnh đạo tỉnh và ban, ngành tại nhà hàng trung tâm hành chánh tỉnh.

Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày