BR-VT: Phân ban Gia đình Phật tử GHPGVN tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

Các huynh trưởng nhận Bằng công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Các huynh trưởng nhận Bằng công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 31-12, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và trình dự thảo phương hướng hoạt động năm 2024.
Chư tôn đức chứng minh và các huynh trưởng

Chư tôn đức chứng minh và các huynh trưởng

Chứng minh, tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Minh Thuận, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; Đại đức Thích Giác Phương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó ban Hướng dẫn Phật tử, cùng chư tôn đức Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; các huynh trưởng trong Phân ban Gia đình Phật tử.

Sau phát biểu khai mạc của Huynh trưởng Nhuận Thái, Huynh trưởng Nhuận Trân - Nguyễn Đăng Tuấn báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và trình dự thảo phương hướng hoạt động cho năm 2024.

Huynh trưởng Nhuận Thái phát biểu khai mạc

Huynh trưởng Nhuận Thái phát biểu khai mạc

Theo báo cáo, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh gồm 36 thành viên do Huynh trưởng cấp Tấn Nhuận Thái - Nguyễn Văn Thái làm trưởng ban. Toàn tỉnh có 37 đơn vị và 2 đoàn Phật tử sinh hoạt trực thuộc với 220 huynh trưởng và 1340 đoàn sinh.

Năm 2023, ngoài việc tu học, sinh hoạt thường xuyên theo kế hoạch, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh đã tổ chức 1 Liên trại huấn luyện huynh trưởng, 1 trại họp bạn toàn tỉnh; tổ chức bình xét hồ sơ đề nghị TƯGH xét cấp Dũng cho 1 huynh trưởng và xét cấp Tấn cho 6 huynh trưởng; tổ chức 2 ngày tu Bát quan trai; tập huấn về hành chánh; hoạt động từ thiện xã hội của Gia đình Phật tử tỉnh trị giá 250 triệu đồng.

Phật tử dâng hoa tại hội nghị

Phật tử dâng hoa tại hội nghị

Dịp này, Ban Trị sự tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã tặng Bằng công đức cho một số đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong lời huấn từ, Đại đức Thích Minh Thuận tán thán công đức của tập thể Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh; lưu ý đến Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh củng cố thêm khối truyền thông để kết nối cùng Ban Thông tin - Truyền thông của Giáo hội nhằm lan tỏa thông tin hoạt động; duy trì và phát triển hình thức tu Bát quan trai nhiều hơn.

Thượng tọa Thích Trí Định tặng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Thượng tọa Thích Trí Định tặng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Trí Định đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động trong năm 2024 của Phân ban; nhắn nhủ đến anh em huynh trưởng cần lấy thân giáo làm gương để đàn em noi theo trong sinh hoạt, tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày