BR-VT: Ban Trị sự Phật giáo H.Xuyên Mộc tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023

BR-VT: Ban Trị sự Phật giáo H.Xuyên Mộc tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự huyện - chùa Phước Duyên (TT.Phước Bửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 và hoạch định phương hướng Phật sự năm 2024.
Thượng tọa Thích Nguyên Thọ phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết

Thượng tọa Thích Nguyên Thọ phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Nguyên Thọ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Xuyên Mộc, Đại đức Thích Minh Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký huyện báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự 2024.

Phật giáo H.Xuyên Mộc có 54 cơ sở hợp pháp và 19 cơ sở chưa hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý với 142 Tăng Ni; có 20 đạo tràng với hơn 1500 hành giả tu học thường xuyên, cùng 12 đơn vị Gia đình Phật tử, với 527 huynh trưởng và đoàn.

Năm 2023, Phật giáo huyện đã trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết với trị giáo 80 triệu đồng và thực hiện hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trị giá 5,3 tỷ đồng.

Ban Trị sự huyện trao bằng tuyên dương đến đại diện các tự, Phật tử

Ban Trị sự huyện trao bằng tuyên dương đến đại diện các tự, Phật tử

Về dự thảo phương hướng hoạt động năm 2024, Ban Trị sự huyện sẽ phối hợp Ban Trị sự tỉnh, các cơ quan hữu quan tiếp tục giải quyết khó khăn liên quan đến các tự viện để sớm ổn định.

Dịp này, Ban Trị sự huyện đã trao tặng Bằng khen cho 10 Ban, Phân ban, tự viện có cố gắng trong hoạt động Phật sự.

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh phát biểu tại hội nghị đã tán thán tinh thần giữ gìn sự ổn định của Phật giáo H.Xuyên Mộc trong năm qua. Thượng toạ mong, những khó khăn của các tự viện trên địa bàn sẽ được giải quyết trong năm 2024 để có sự ổn định, đoàn kết, làm nền tảng cho sự phát triển dài lâu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày