BTS GHPGVN TP.Sa Đéc chúc Tết chính quyền

GNO - Hôm nay, 12-2, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và PG TP.Sa Đéc do TT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG Đồng Tháp; ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Thành ủy Sa Đéc, UBND, các sở, ban ngành TP.Sa Đéc.
IMG_0314 (Copy).JPG
Chư tôn đức trao quà Tết tới lãnh đạo các ban ngành tỉnh

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã gửi lời chúc đến lãnh đạo và toàn bộ nhân viên sở, ban ngành năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng, hoàn thành các công tác trong năm tới. Cám ơn lãnh đạo chính quyền đã hỗ trợ để Phật giáo Đồng Tháp và TP.Sa Đéc hoàn thành các công tác Phật sự trong năm 2014.

Dịp này, các vị lãnh đạo tỉnh cũng gửi lời chúc xuân đến chư tôn thiền đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử hưởng năm mới Ất Mùi 2015 vui tươi, đầy an lạc. Bày tỏ mong muốn Phật giáo Đồng Tháp, TP.Sa Đéc đoàn kết, trang nghiêm Giáo hội, chung tay chăm lo đời sống nhân dân, ổn định về an sinh xã hội.

IMG_0288 (Copy).JPG


Ông Nguyễn Minh Thuấn chúc Tết tới chư tôn đức lãnh đạo PG tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày, đoàn Công an tỉnh Đồng Tháp do ông Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Sở Công an tỉnh đến Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (TP.Sa Đéc) chúc Tết và thăm viếng chư tôn đức trong Thường trực BTS và chúc Tăng Ni, Phật tử tỉnh đón Tết cổ truyền nhiều sức khỏe và an lạc, hoàn thành tốt các Phật sự năm Ất Mùi 2015.

Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày