BTS Phật giáo Đồng Tháp chúc Tết chính quyền

GNO - Trong không khí chuẩn bị đón xuân Bính Thân - 2016, ngày 1-2, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp do TT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban đến các cơ quan ban ngành tỉnh và 11 huyện, thị thành thăm hỏi chúc Tết.

Điểm đầu tiên đoàn đến là UBND huyện Hồng Ngự, TX.Hồng Ngự, Tam Nông và huyện Thanh Bình… Tiếp phái đoàn Phật giáo có các vị lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQVN các địa phương.

IMG_4434.JPG


Thăm, chúc Tết và tặng quà tại Công an tỉnh

Điểm thứ hai, chư tôn đức thừa ủy nhiệm Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh thăm hỏi và chúc Tết Ban Tôn giáo, Ban Dân vận, Tỉnh ủy, UBMTTQVN, Công An tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, tại mỗi nơi, đoàn chúc mừng năm mới, cám ơn các ban ngành đã hỗ trợ cho Phật giáo tỉnh nhà thuận lợi về các mặt Phật sự địa phương; đồng thời chúc mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa thành công tốt đẹp.

Tại các buổi gặp gỡ, chư tôn đức BTS PG tỉnh cũng báo cáo sơ lược việc tổ chức Đại giới đàn và Đại hội Phật giáo cấp huyện trong năm 2016.

Cùng thời gian, đoàn cũng tặng quà đến cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trong tỉnh.

Huệ Nghiêm

Giác Ngộ online xuân Bính Thân 2016 chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: giacngoxuan@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo trên trang Giác Ngộ online xuân Bính Thân với nhiều ưu đãi - tại phòng quảng cáo Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) - ĐT: (08) 393.04.388.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày