BTS Phật giáo H.Hóc Môn cầu siêu tại Ngã Ba Giồng

GNO - Chiều 23-8, tại khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn), BTS GHPGVN huyện phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương tổ chức lễ cầu siêu, hướng đến kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

HM (2).jpg


Chư tôn đức Tăng, Ni tụng kinh cầu siêu tưởng niệm các anh linh

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ.Thích Minh Thanh, Phó ban Thường trực Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Lệ Tâm, Phó BTS GHPGVN huyện; ông Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; cùng lãnh đạo các ban ngành và chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm kính tiếc và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã xả thân giành lại độc lập cho thế hệ tương lai. Sau đó, chư tôn đức đã tụng kinh cầu siêu và dâng hương hoa, tưởng niệm anh linh các liệt sĩ.

HM (8).jpg


Lãnh đạo huyện dâng hương tưởng niệm

Được biết, di tích lịch sử Ngã Ba Giồng được Bộ Văn hóa và Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2002. Đây là nơi tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa (1940), hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật và những hình ảnh lịch sử, con người, vùng đất Sài Gòn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến…

Năm 2005, di tích lịch sử Ngã Ba Giồng được xây dưng lại với nhiều hạng mục như đền thờ, nhà truyền thống, quảng trường, các cụm tượng đài và nhiều công trình đang dần hoàn thiện, tạo nên cảnh quan linh thiêng và mát mẻ trên diện tích 73.708m2.   

 Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường Tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày