BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai chúc mừng mùa Giáng sinh

GNO - Sáng nay, 19-12, chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai do HT.Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM làm trưởng đã đoàn đến Tòa Giám mục Kon Tum (146 Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum) thăm và chúc mừng Giáng sinh 2018.

a kt 1.jpg


Đoàn tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Kon Tum

Tháp tùng đoàn còn có TT.Thích Giác Hiền, UVTT Ban Văn hóa Trung ương, Phó BTS kiêm trưởng Ban Văn hóa BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; TT.Thích Nguyên An, Cố vấn BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Đồng Giải, Phó BTS kiêm Trưởng ban TT-TT; cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai.

Đón tiếp thân mật chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai có Linh mục Giuse Trần Văn Bảy cùng các vị Linh mục Tòa Giám mục Kon Tum.

Thay mặt chư tôn đức BTS, HT.Thích Trí Thạnh phát biểu chúc mừng Giáng sinh đến các vị giám mục trong Giáo phận Kon Tum và bà con giáo dân mùa Giáng sinh an lành.

Hòa thượng bày tỏ, Phật giáo, Công giáo là hai tôn giáo lớn trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, luôn có mối quan hệ tốt đẹp - cùng đóng góp tích cực trên các lĩnh vực hoạt động xã hội, nhân sinh, phục vụ cho lợi ích của tín đồ, người dân hai tỉnh. 

a kt 2.jpg


Và chụp hình lưu niệm

Đáp từ, Linh mục Giuse Trần Văn Bảy đã cảm ơn HT.Thích Trí Thạnh cùng phái đoàn đến thăm và chúc mừng nhân mùa Giáng sinh.

Được biết, Tòa Giám mục Kon Tum có tên gọi đầy đủ là Chủng viện thừa sai Kon Tum. Tòa Giám mục là một công trình theo kiến trúc phương Tây kết hợp với lối kiến trúc dân tộc bản địa truyền thống, được thành lập vào năm 1934. Đây là nơi điều hành các hoạt động của Giáo phận Kon Tum gồm hai Giáo hạt: Kon Tum và Gia Lai.

Giác Minh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày