Cả gia đình bị bệnh

Huỳnh Anh Vũ
Huỳnh Anh Vũ

GNO - Gia đình Huỳnh Anh Vũ, 26 tuổi (ảnh), ngụ tại xã Cam Hòa, huyện Cam Ranh (Khánh Hòa) có 4 người, 2 trai và 2 em gái.

Hai em gái thì lập gia đình nhưng rất nghèo, ở quá xa. Còn em trai út đang học lớp 12 thì liên can vụ đánh nhau nên đang bị ở tù. Bố mẹ mang nhiều bệnh tật trong người nên Vũ trở thành trụ cột, lao động chính trong gia đình.

Nhưng không may, Huỳnh Anh Vũ đang trên đường đi làm thì bị tai nạn xe, bị tổn thương tủy sống, khiến Vũ liệt từ ngực xuống 2 chân. Hiện nay, Vũ đang nằm điều trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng Hòn Chông (Khánh Hòa).

Gia đình của Vũ hiện rất khó khăn, mẹ là chị Đỗ Thị Kim Liên, 57 tuổi bị căn bệnh thoái hóa gai cột sống và cha là Huỳnh Chiếm Bửu, 56 tuổi bị thoái hóa vai.

Cả 3 người trong gia đình rơi vào bế tắc, không biết xoay trở như thế nào trước số nợ lo thuốc thang và số tiền khá lớn để điều trị căn bệnh bại liệt, phục hồi chức năng cần thời gian lâu dài của Vũ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên - 01675159514 hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày