Các ban ngành viếng tang HT.Thích Nhật Tu

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều nay, 24-12, HT.Thích Huệ Công, Trưởng ban Phật giáo người Hoa TP.HCM, cùng Tăng Ni, Phật tử người Hoa các chùa ở TP.HCM đã đến kính viếng HT.Thích Nhật Tu, Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Người Hoa TP.HCM, trụ trì chùa Thảo Đường (quận 6, TP.HCM).

Tại đây, chư tôn đức đã tụng thời kinh Bát-nhã và niệm Phật, ngưỡng cầu Giác linh cố HT.Thích Nhật Tu cao đăng Phật quốc.

viengtang (2).jpg


Phật giáo người Hoa nguyện cầu giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc - Ảnh: HT.Thích Huệ Công

Trước đó, ngày 22-12, chư tôn đức Ban Nghi lễ T.Ư, Ban Kiểm soát T.Ư, đã quang lâm về nơi an trí kim quan cố HT.Thích Nhật Tu để thắp hương tưởng niệm cuộc đời, công hạnh của Hòa thượng tân viên tịch.

Đoàn do HT.Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Giác Liêm, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Phước Trí, UV HĐTS, Phó ban Nghi Lễ T.Ư; HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, và chư tôn đức đại diện Ban Kiểm soát T.Ư kính viếng.

HT.Thích Huệ Minh đã có đôi lời tưởng niệm và ôn lại hành trạng cố HT.Thích Nhật Tu - người có nhiều đóng góp cho hoạt động Phật sự chung của Giáo hội nói chung và Phật giáo người Hoa nói riêng. Chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm và trì tụng Bát-nhã tâm kinh để cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

viengtang (4).jpg
Ban Nghi lễ T.Ư viếng tang - Ảnh: Minh Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày