Các chùa, hội từ thiện tặng quà đến các hộ khó khăn

GNO - Nhằm hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, ngày 28-10, đoàn thiện nguyện Ánh sáng từ bi (tỉnh Bình Định) đã phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình tổ chức trao quà tại hai điểm là bản: Cửa Mẹc và Rào Đá thuộc xã Ngân Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình).

 
BINH Dinh.jpg

Hội Từ thiện Ánh sáng từ bi cứu trợ đồng bào Quảng Bình

Tại bản Cửa Mẹc, đoàn đã trao 120 suất quà; 80 suất quà tại bản Rào Đá, mỗi suất quà trị giá 250 ngàn đồng bao gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, muối… Ngoài ra, đoàn còn trao thêm quần áo cho bà con, mũ nón, bánh kẹo cho các em nhỏ.

Được biết, xã Ngân Thủy có trên 500 hộ, với hơn 2.000 khẩu, là một trong ba xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Lệ Thủy, nơi phần lớn đồng bào dân tộc Vân Kiều đang sinh sống.

                                                                                         Trung Chính

*Các chùa TP.HCM tặng quà trẻ khuyết tật và người mù

Ngày 29-10, HT.Thích Thiện Lập, trụ trì chùa Tân Lập (Q.12, TP.HCM) và NT.Thích nữ Tâm An, trụ trì chùa Tây Trúc (Q.Gò Vấp) hướng dẫn đoàn cùng Phật tử đến chùa Linh Phong phối hợp Hội Người mù huyện Châu Thành (Tiền Giang) tặng 301 phần quà cho trẻ khuyết tật nghèo, mồ côi và người mù, trong đó khuyết tật: 130 phần, người mù: 171 phần.

 
Anh Tuan.JPG

Quang cảnh tặng quà tại chùa Linh Phong

Mỗi phần quà gồm: Gạo, mì tôm và tiền mặt. Tổng trị giá gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, Phật tử 2 chùa còn tặng tiền mặt cho trẻ khuyết tật và người mù. 

                                                                                      Anh Tuấn 

* Chùa Thiện Mỹ (Q.5, TP.HCM) kết hợp Hội 14 chữ Hà Nội, được sự hỗ trợ của Ban TTXH Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, hôm 28-10 qua đã đến trao tặng 305 phần quà cho bà con nông dân chịu thiệt hại nặng nề, bị bão, lũ lụt tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (ảnh dưới).

Phái đoàn trực tiếp xuống thăm và tặng quà cho 6 hộ gia đình bị ngập lụt nghiêm trọng.

a 14 chu.jpg

Được biết, mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng, bao gồm 1 bao thư tiền mặt, 10 ký gạo, 1 thùng mỳ gói) với tổng kinh phí 220 triệu đồng.

Đ.Thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày