Các chùa ở các tỉnh, thành tổ chức Vía Bồ-tát Quan Âm

GNO - CTV Giác Ngộ online ghi nhận hoạt động tâm linh nhân Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ở các chùa...

HÀ NỘI - Sáng 18-2-Ất Mùi (6-4-2015), chùa Hòa Phúc (thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) đã tổ chức lễ Ngũ bách danh kính mừng ngày Khánh đản Đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

hnoi1.JPG


Phật tử nghe HT.Thích Bảo Nghiêm thuyết pháp

Đây cũng là ngày tu Một ngày an lạc hàng tháng tại đạo tràng. Buổi lễ có sự tham gia của gần 1.000 Phật tử gần xa.

Trước khi khóa lễ được bắt đầu, ĐĐ.Thích Tâm Hòa - trụ trì chùa Hòa Phúc đã chia sẻ với đại chúng về cách thức tiến hành khóa lễ “Ngũ bách danh” và giảng giải rõ hơn về những hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm. Sau đó buổi lễ đã được tiến hành dưới sự xướng lễ của Đại đức trụ trì, đạo tràng đồng trang nghiêm niệm danh hiệu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát” và đảnh lễ 500 lạy.

Chiều cùng ngày đạo tràng đã được lắng nghe pháp thoại của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội.

Lan Anh

KHÁNH HÒA - Tại chùa Đại Phước (thôn Đại Điền Trung, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), hôm qua, 7-4, TT.Thích Minh Tâm và Tăng chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ Vía Đức Bồ-tát Quan Âm đản sanh.

dp80.jpg


Chư tôn đức dâng hương Tam bảo tại lễ vía tổ chức ở chùa Đại Phước

Quang lâm chứng minh buổi lễ có các chư tôn đức: HT.Thích Minh Khai, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Cam Lâm; TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Linh Quang; TT.Thích Minh Tâm, viện chủ chùa Linh Sơn Pháp Ấn; chư tôn đức Tăng, Ni và gần 2.000 Phật tử các huyện, thị trong tỉnh Khánh Hòa cũng hoan hỷ về tham dự để  thành kính lễ trì kinh, quán tưởng công hạnh của Ngài.  

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật của Hòa thượng chứng minh, toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đối trước tôn tượng Đức Quán Thế Âm trì tụng chú Đại Bi, đảnh lễ quy ngưỡng hạnh nguyện của Ngài và cầu nguyện cho mọi người được bình an hạnh phúc.

Buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Minh Tâm và chư tăng chùa Đại Phước,  đại chúng tiếp tục trì tụng chú Đại Bi.

dp158.jpg


Khóa lễ Tam bộ nhất bái nhân Vía Bồ-tát Quán Thế Âm

Buổi tối, gần 2.000 người trì tụng chú Đại Bi, TT.Thích Quảng Tâm đã tiến hành lễ sái tịnh. BTC cũng đã thả bong bóng mang theo thông điệp cầu nguyện hòa bình.

Trước khi khóa lễ Tam bộ nhất bái cầu nguyện quốc thái dân an, 8 đoàn Phật tử của các chùa: Đại Phước, Linh Sơn Pháp Ấn, Long Tuyền, Thiên Bình, Thanh Sơn, Đạo tràng niệm Phật cư sĩ Thanh Liên TP.Nha Trang, Đạo tràng niệm Phật xã Diên Phú, Đạo tràng niệm Phật của đồng bào dân tộc Răc-lay thôn suối Lau đã dâng hoa hương và phẩm vật cúng dường.

Tin, ảnh: Quảng Ấn

* 3 giờ sáng ngày 19-2-Ất Mùi (7-4-2015), lễ Vía Quán Thế Âm Bồ-tát đã được tổ chức tại chùa Linh Thứu (số 171 đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

thayqtam.jpg


TT.Thích Quảng Tâm chủ trì buổi lễ

Buổi lễ dưới sự chứng minh của TT.Thích Quảng Tâm, UV Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, trụ trì chùa Linh Thứu, Ban Đại diện đạo tràng Pháp Hoa, niệm Phật và khoảng 500 Phật tử tham dự. 

Buổi lễ được tiến hành theo nghi lễ truyền thống: niêm hương, bạch Phật, khai kinh, lạy Ngũ bách danh, trì 108 biến chú Đại Bi, cúng ngọ, tiểu thí cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cầu nguyện quốc thái dân an…

Tin, ảnh: Trí Bửu 

ĐÀ NẴNG - Hôm qua, 19-2-Ất Mùi (7-4), chùa Pháp Hoa Sơn (thôn Hoà Khê, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) đã tổ chức trì tụng chú Đại Bi, phóng sanh, thí thực âm linh cô hồn và hoa đăng cúng dường.

IMG_6931.jpg


Chư Tăng trang nghiêm làm lễ tại lễ đài chùa Pháp Hoa Sơn

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Trí Viên, UVTT BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Sơn Trà; ĐĐ.Thích Đạo Lực, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Tân Thành cùng chư Đại đức Tăng Ni.

Gần 500 đạo hữu Phật tử các chùa Pháp Hoa Sơn, Tân Thành, An Phước và thập phương thiện tín đã về tham dự buổi lễ.

Sau khóa lễ cầu an, thí thực âm linh cô hồn và phóng sanh do ĐĐ.Thích Đạo Lực chủ sám, HT.Thích Trí Viên đã truyền đăng đến chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đạo tràng, thành tâm trang nghiêm hướng về tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ-tát dâng những ngọn nến lung linh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày