Các chùa, tịnh xá ở một số địa phương tổ chức lễ Vu lan

GNO - Sáng 15-8 (15-7-Kỷ Hợi), tịnh xá Lộc Uyển - số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, Q.6, TP.HCM đã tổ chức lễ Vu lan PL.2563. 


DSC_8555.jpg
Nghi thức cài hoa hồng tại buổi lễ


Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Giác Tuấn, Tri sự trưởng Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển; TT.Thích Giác Nhuận, Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM; cùng hơn 40 chư tôn đức Tăng Ni và hơn 1.500 Phật tử đồng về tham dự.

Trong buổi lễ, TT.Giác Nhuận đã quy y cho hơn 50 Phật tử, sách tấn hàng Phật tử nên làm phước với tâm từ rải rộng không đố kỵ thì phước duyên sẽ được tròn đầy.


Diệu Anh

 * Cùng ngày, chùa Cự Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2563. 


img_5250.jpg
Nghi thức niêm hương cúng dường

Quang lâm chứng minh có TT.Thích Thiện Tài, trụ trì chùa Long Tửu (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội); NS.Thích Đàm Thuỷ, Trưởng ban Từ thiện GHPGVN quận Long Biên, trụ trì chùa Cự Linh; chư tôn đức Tăng Ni; đại diện chính quyền phường sở tại; cùng đông đảo Phật tử về tham dự. 


img_5258.jpg
Phật tử thắp nến cầu bình an 


Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích Diệu Xuân chia sẻ Vu lan - Báo hiếu là một trong những mùa lễ thiêng liêng cao quý nhất của Phật giáo, nhằm tiếp nối truyền thống báo hiếu, báo ân của người con Phật. Chính vì vậy mỗi người nên làm tất cả các việc công đức, thiện lành để hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền và cha mẹ quá vãng...


Phúc Thông

 * Tối ngày 14-8, tại chùa Phước Quang, thuộc X.Gia Canh, H.Định Quán, Đồng Nai, gần 300 Phật tử đã tham dự đêm Tri ân nhân mùa Vu lan


079.JPG
Niêm hương bạch Phật

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Chiếu, trú xứ tại tổ đình Phước Viên đã chia sẻ ý nghĩa ngày Vu lan, ôn lại những điều Đức Phật dạy về bổn phận của con cái đối với cha mẹ, và những trách nhiệm của cha mẹ với con cái. Tiếp đó, chư Tăng đã tác lễ truyền đăng.


084.JPG

 Ánh sáng trí tuệ được truyền trao

Hội chúng đón nhận ánh sáng - lan tỏa, xóa tan màn vô minh, u tối, mỗi người con Phật phát nguyện hướng thiện, hồi hướng công đức cho mẹ cha, nhớ ơn Thầy tổ, tri ân xã hội, cầu đất nước thanh bình…

Thiện Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày