Các chùa tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569 tại các địa phương

Trao tặng tôn tượng Đức Phật trong Lễ Vu lan chùa Long Thọ
Trao tặng tôn tượng Đức Phật trong Lễ Vu lan chùa Long Thọ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Long Thọ (xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk), chùa Phước Hưng (tỉnh Đồng Tháp), tịnh xá Ngọc Lai (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu cho người dân, Phật tử các địa phương.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

* Sáng 31-8, tại chùa Long Thọ (xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk), diễn ra Lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569.

Chứng minh và cử hành buổi lễ có sự hiện diện của Đại đức Thích Chơn Hạnh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Long Thọ; Đại đức Thích Trung Nghiêm, trụ trì chùa An Bình; Đại đức Thích Tường Duyên, hướng dẫn điểm nhóm Hồng Ân; cùng sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và Phật tử; lãnh đạo địa phương.

Cài hoa hồng Vu lan

Cài hoa hồng Vu lan

Toàn thể đại chúng đồng cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, trì tụng kinh Vu lan - Báo hiếu, hướng về công ơn sinh thành dưỡng dục của Thầy tổ, ông bà, cha mẹ; tri niệm ân đức các bậc tiền bối hữu công, dâng hoa cúng dường, nghi thức bông hồng cài áo, cùng các hoạt động ý nghĩa khác.

Đại diện Ban Hộ trì Tam bảo, cư sĩ Nguyên Hậu cung kính dâng lời tác bạch, dâng y cúng dường chư Tăng.

Ban đạo từ, Đại đức Thích Chơn Hạnh khuyến tấn Phật tử luôn giữ gìn đạo đức, lấy hạnh hiếu làm đầu và nhấn mạnh vai trò quan trọng của đạo Phật trong xã hội ngày nay, khuyến khích mọi người thực hành hiếu hạnh một cách chân chính, đúng nghĩa.

Tin, ảnh: Vạn Phú

* Cùng ngày, tại chùa Phước Hưng (ấp Hiệp Ngãi, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp) do Đại đức Thích Như Định, trụ trì chùa, đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569.

Các em thanh thiếu niên Phật tử cài hoa hồng lên huỳnh y của chư tôn đức

Các em thanh thiếu niên Phật tử cài hoa hồng lên huỳnh y của chư tôn đức

Buổi lễ được chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Thượng tọa Thích Thiện Khai, Thượng tọa Thích Nhuận Lễ, đồng Chứng minh Phật giáo khu vực V, tỉnh Đồng Tháp; cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện, Phật tử tham dự.

Hoài niệm Vu lan và nghi thức cài hoa hồng là tiết mục mong đợi nhất trong chương trình Đại lễ Vu lan, gợi lại những thâm ơn sâu nặng của hai đấng sinh thành.

Phật tử nhiễu y cúng dường chư tôn đức

Phật tử nhiễu y cúng dường chư tôn đức

Tại buổi lễ, đạo tràng tụng kinh Vu lan - Báo hiếu và đại diện Phật tử tác bạch dâng pháp ý cúng dường đến chư tôn đức.

Thích Lệ Đạt

* Sáng 1-9, tại tịnh xá Ngọc Lai (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) diễn ra Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.

Đại đức Thích Giác Liêm sách tấn Phật tử

Đại đức Thích Giác Liêm sách tấn Phật tử

Chương trình Đại lễ được mở đầu bằng tiết mục múa dâng hoa cúng dường do các em Phật tử thực hiện, như một lời tri ân dâng lên Tam bảo và hai đấng sinh thành.
Sau đó, Đại đức Thích Giác Liêm, Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Đặc biệt, trong lời đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Thành nhấn mạnh ý nghĩa của tứ trọng ân: Tam bảo, cha mẹ, quốc gia - xã hội và chúng sinh; khuyến tấn hàng Phật tử hãy sống với tâm hiếu hạnh.

Minh Ngợi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày