Các cơ quan thăm, chúc Tết Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Phòng An ninh đối nội Công an TP.HCM chúc Tết, tặng quà xuân đến chư tôn đức Ban Trị sự
Phòng An ninh đối nội Công an TP.HCM chúc Tết, tặng quà xuân đến chư tôn đức Ban Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 5-2, phòng An ninh đối nội - Công an TP.HCM, Công An quận 10 đã đến thăm và chúc tết BTS GHPGVN TP.HCM.

Thượng tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng An ninh đối nội Công an TP.HCM; Trung tá Lê Quang Phúc, Trưởng Công an quận 10 thăm và chúc Tết chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban kiểm soát GHPGVN TP.HCM; cùng chư tôn đức Ban Trị sự tiếp đón đoàn.

Tại buổi tiếp, Thượng tá Lê Quang Đạo, Trung tá Lê Quang Phúc đã chúc mừng năm mới đến chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật Tử Thành phố, một năm mới kiết tường, mọi việc hanh thông, Phật sự viên thành.

Đoàn Công an quận 1o do Trung tá Lê Quang Phúc làm trưởng đoàn chúc mừng năm mới

Đoàn Công an quận 1o do Trung tá Lê Quang Phúc làm trưởng đoàn chúc mừng năm mới

Thừa ủy nhiệm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM cảm ơn ân sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan đến thăm và chúc Tết đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Thượng tọa cũng kính chúc quý lãnh đạo Công an Thành phố, Công an quận 10 và các chiến sĩ năm mới nhiều sức khỏe, thành tựu mọi công tác được Đảng và nhà nước giao phó.

Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM chúc Tết

Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM chúc Tết

Hội Liên hiệp Thanh niên chúc mừng xuân Tân Sửu

Hội Liên hiệp Thanh niên chúc mừng xuân Tân Sửu

Trước đó, đại diện Thành ủy, UBND, UBMTTQ, Ban Tôn giáo, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM cũng đã đến thăm và chúc tết chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày