Các đơn vị bàn giao cầu bê-tông, quà từ thiện

GNO - Ngày 24-6, Hội Từ thiện Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) do ĐĐ.Thích Minh Phú đại diện đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu bê-tông tại xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).

 
1.jpg

BTC tiến hành lễ khởi công động thổ xây dựng cầu sông Bưng Trường

Cây cầu có chiều dài 72m, rộng 2,5m, trị giá 2,5 tỷ đồng nối 2 bờ sông Bưng Trường được khởi công thành tựu tại xã Hiếu Thuận 

V.G

*Ban giao nhà và phóng sinh trên sông Tiền

Ngày 23-6, TT.Thích Thiện Quý, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng các Phật tử đã tổ chức phóng sanh 500 kg cá chép về sông Tiền thuộc thủy phận huyện Hồng Ngự để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản đang dần bị cạn kiệt.

TT Quy phong sanh ca chep tren song  Tien.jpg

Một số hình ảnh hoạt động phóng sanh ca chép 

Cùng ngày, Thượng tọa đã tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình thương và 2 phần quà… cho 2 hộ nghèo ở huyện Tam Nông. 

Tổng trị giá trao nhà, quà và phóng sanh cá đợt này trên 85 triệu đồng, do các Phật tử và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

*Hơn 30 triệu đồng trao quà cho đồng bào Ca Dong

 Trong 2 ngày 23,24-6, CLB Chung Sức Trẻ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam tổ chức chương trình thiện nguyện “Hòa nhịp yêu thương” lần thứ 4 tại thôn 1, xã Trà Vinh huyện vùng cao Nam Trà My.

IMG_7396.JPG

CLB trao quà cho đồng bào Ca Dong

Chương trình đã trao tặng 200 suất quà, trong đó có 70 suất cho người dân và 130 suất cho học sinh trường mẫu giáo xã Trà Vinh. Mỗi suất trị giá 150 - 300 nghìn đồng. Ngoài ra còn tổ chức các trò chơi, giao lưu văn nghệ với học sinh.

Tổng trị giá đợt từ thiện trên 30 triệu đồng, do các thành viên đóng góp và từ nguồn quỹ do CLB tổ chức như đêm nhạc thiện nguyện, bán bút, bán hoa…

Được biết, thôn 1, xã Trà Vinh có 120 hộ là đồng bào dân tộc Ca Dong sinh sống, nhưng hộ nghèo chiếm đến 70 hộ.

Thanh Quýt

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày