Các đơn vị bàn giao nhà, tặng quà đến hộ nghèo

GNO - Ngày 1-8, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.Sa Đéc kết hợp chánh quyền phường 1 (TP.Sa Đéc) bàn giao nhà nhân ái đến hộ nghèo trong khóm 3.

88eed690c330276e7e21.jpg

Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc trao nhà đến bà Vũ Thị Hồng

Được sự vận động của địa phương về gia đình bà Vũ Thị Hồng (khóm 3), HT.Thích Thiện Huệ, trụ trì chùa Phước Hưng đã ủng hộ tịnh tài xây dựng nhà nhân ái tặng đến gia đình bà Hồng.

Căn nhà với chiều ngang 4 mét, dài 8 mét, mái vách bằng tôn; với tổng kinh phí 30 triệu đồng.

ĐĐ.Thích Chơn Trí, đại diện BTS Phật giáo TP.Sa Đéc và nhà tài trợ, chia sẻ những khó khăn trong đời sống của bà Hồng thông qua xây nhà làm nơi trú ngụ, “an cư lập nghiệp”, dịp này, đoàn tặng phẩm vật thiết yếu đến gia đình.

T.Huệ Nghiêm

* Cùng ngày, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương (TP.Hồ Chí Minh) đã đến huyện Châu Thành (Kiên Giang) tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà tình thương đến 10 hộ nghèo ở thị trấn Minh Lương đang lâm vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa.

Tang nha va qua o KG.jpg

Tình nguyện Nghĩa Tình Quê Hương bàn giao nhà nhân ái

Mỗi căn nhà có diện tích trên 32m2. Tại lễ trao nhà, đoàn thiện nguyện còn trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà… Tổng trị giá trên 300 triệu đồng, do thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.   

Trần Trọng Trung

* Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với các địa phương tổ chức bàn giao và trao tặng 8 nhà “Mái ấm doanh nhân” đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như: nhà bị sập do bão, lũ, nhà ở dột nát, tạm bợ; người dân tộc thiểu số.

Trao nhà.jpg

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa trao nhà tình thương

Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng, tổng kinh phí xây nhà 640 triệu đồng do các hội viên thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ủng hộ.

Các trường hợp được trao nhà sống ở các xã: Sơn Trung (H.Khánh Sơn); xã Khánh Nam (H.Khánh Vĩnh), xã Vạn Hưng (H.Vạn Ninh), xã Ninh Sim (TX.Ninh Hòa), xã Diên Điền (H.Diên Khánh), xã Suối Cát (H.Cam Lâm); xã Cam Thành Nam (TP.Cam Ranh) và xã Vĩnh Lương (TP.Nha Trang).

Hồng Minh

* Cũng trong ngày 1-8, tại tiền sảnh Bệnh viện Quốc tế, Sở Văn hóa và Thể thao TT Huế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế, Hội Từ thiện quận 12 (TP.Hồ Chí Minh) và CLB Bolero TP Huế đã tổ chức chương trình từ thiện và văn nghệ “Trao tiếng hát gửi yêu thương" nhằm động viên và giúp đỡ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

70suatqua (1).jpg

CLB Bolero Huế hát tặng các bệnh nhân

Dịp này, các thành viên CLB Bolero Huế hát tặng các bệnh nhân, Ban Tổ chức đã trao 70 suất quà nhằm góp thêm vật chất cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện; mỗi suất quà gồm 1 chiếc khăn, 10 kg gạo, 1 két mỳ, 1 kg đường, dầu ăn và một phần kinh phí của nhóm Bolero Huế đóng góp ủng hộ.

Tin, ảnh: Bảo Trân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày