Các đơn vị, cá nhân tặng quà đến người dân miền Trung

GNO - Ban trị sự (BTS) GHPGVN thị xã Hương Trà (TT Huế) đã đến thăm và tặng quà người dân tổ dân phố Xuân Đài, phường Hương Xuân (TX.Hương Trà).

120suatqua (4).JPG

TT.Thích Hoàng Mãn trao quà cho bà con phường Hương Xuân

Theo đó, chiều ngày 2-11, BTS GHPGVN TX.Hương Trà do TT.Thích Hoàng Mãn, Trưởng BTS đã phối hợp với UBND phường Hương Xuân tổ chức trao 120 suất quà cho bà con bị thiệt hại trong bão lụt vừa qua.

Mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng, bao gồm 300.000 đồng tiền mặt và hiện vật chủ yếu nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng trị giá 48 triệu đồng do TT Thích Đạo Chơn, trụ trì chùa Quan Âm Ngàn Tượng (Hoa Kỳ) cùng chư tôn đức và Phật tử chùa hỗ trợ.

                                                                      Tin, ảnh: Xuân Trường

* Ngày 1-11, ông Hoàng Văn Trung, Bưu Cục trưởng 024 J09 thuộc công ty J&T Express (TP.Hà Nội ) cùng đội tình nguyện của bưu cục đã kết nối với ĐĐ.Thích Thiền Bình, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh Quảng Bình để trực tiếp cứu trợ bà con vùng lũ ở tỉnh Nghệ An.

received_693725784871642.jpeg

Trao quà cứu trợ tại xã Thanh Xuân

Tại rốn lũ xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An), đoàn đã trực tiếp trao 200 phần quà, mỗi phần trị giá 700 nghìn đồng bao gồm: 1 áo dạ mới, 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, bánh chưng, mắm tép và các đồ dùng gia đình...

Cũng tại điểm bị nước lũ chia cắt này, ĐĐ.Thích Thiền Bình hỗ trợ bà con 5 triệu đồng tiền mặt, 100 thùng mỳ tôm và 50 thùng nước uống; Phật tử chùa Kim Nại (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) trao 300 thùng mỳ tôm và các đồ dùng gia đình với tổng trị giá 25 triệu đồng.

                              Anh Minh

* Ngày 31-10, đoàn Caravan Hành trình tri thức thiện nguyện TP.Hồ Chí Minh đã chia làm 2 nhóm đến TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn, 1 tủ sách và 20 phần quà gồm dụng cụ học tập cho Trường Tiểu học Nguyễn Du và Trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Vĩnh Trạch.

Tang qua cho HS.jpg

Hỗ trợ cho học sinh nghèo

Trước đó, đoàn đã hỗ trợ chi phí khởi công 3 cây cầu bê-tông nông thôn mang tên “Thuận Duyên”, “Đồng Hương”, “96-97-98” tại ấp Lộ Tẻ, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Mỗi câ cầu có chiều dài từ 15 – 24m, chiều ngang 2,2m…

Tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

* Ngày 31-10, nhóm Phụng sự Tam Bảo, nhóm Đoan Trang và Công ty TNHH Nhật Thanh Khánh Hòa (TP.NhaTrang, Khánh Hòa) tổ chức đoàn hỗ trợ người dân và học sinh (chủ yếu là người dân tộc thiểu số) của 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tặng quà đến đồng bào DTTS - 2.jpg
Trao quà đến người dân H.Hướng Hóa, Quảng Trị

Đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Hướng Lập (thuộc Bộ độ Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tặng 567 suất quà đến 567 gia đình gồm: 1 chăn ấm (mền), 1 chai dầu gió, 1 lọ thuốc bôi da và các nhu yếu phẩm, 100.000 đồng tiền mặt; Trao 600 suất quà đến 600 học sinh gồm: 1 ba-lô, 1 áo ấm, 5 quyền vở, 5 cây viết, 1 cục tẩy (gom); tặng 1.000 quyển vở và sách giao khoa cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH&THCS Hướng Lập, trường TH&THCS Hướng Việt.

Ngoài ra, đoàn còn trao 10 phần quà và 20 chăn ấm cho bà con dân tộc nước bạn Lào. Tổng giá trị quà trao tặng khoảng 250 triệu đồng.
  

 Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày