Các đơn vị làm từ thiện trong mùa Phật đản

GNO - Ngày 10-5, nhân Đại lễ Phật đản PL.2561, TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Linh Thứu (đường Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cùng Nhóm Khatoco và những người bạn tặng quà cho 125 người gặp khó khăn, bị bệnh thận đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tổng số tiền, quà hơn 72 triệu đồng.

h2.JPG
Trao quà đến bệnh nhân

                             Trần Hồng Minh

*Đội Cháo từ thiện với “Về với Tây Giang”

Đội Cháo từ thiện Quảng Nam vừa tổ chức chương trình thiện nguyện “Về với Tây Giang” với các hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng quà cho tập thể học sinh và giáo viên Trường PTDT bán trú THCS Nguyễn Văn Trỗi (thôn Agrông, xã A Tiêng, huyện Tây Giang).

h.jpg

Đội giao lưu cùng các em học sinh

Cụ thể, Đội đã trao 301 suất quà với tổng trị giá 42 triệu đồng bao gồm áo ấm, sách vở, mũ cho các em học sinh và tặng quà cho nhà trường trị giá trên 12 triệu đồng. Tổng trị giá gần 55 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên được kêu gọi từ các mạnh thường quân và các thành viên trong đội đóng góp.

Văn Mến

*Chùa Trường Phước, Phước Lâm tặng học bổng học

 Ngày 9-5, chùa Phước Lâm và chùa Trường Phước thuộc huyện Châu Thành (Tiền Giang) tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học nhân Đại lễ Phật đản PL.2561.

 
CHau thanh.JPG

Quang cảnh phát học bổng tại lễ đài Phật đản chùa Phước Lâm

Taị chùa Phước Lâm, Ban Trị sự  Phật giáo huyện Châu Thành trao 30 suất học bổng cho học sinh 2 xã: Tam Hiệp và Thân Cửu Nghĩa. Mỗi suất gồm: 30 quyển tập, 20 kg gạo và 1 triệu đồng tiền mặt. Trị giá khoảng 1,5 triệu đồng/phần.

Trước đó, Ban Trị sự đã bàn giao một căn nhà “Mái ấm Phật Đà” cho ông Mai Văn Lo, ngụ ấp Thân Đạo (Thân Cửu Nghĩa) hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng.

Cùng ngày, chùa Trường Phước (Tân Hương) trao 50 suất học bồng gồm: cặp, tập và tiền mặt, trị giá 500.000 đồng/phần.

                                                                             Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày