Các đơn vị Phật giáo tặng quà, khám bệnh

GNO - Ngày 5-5, tại chùa Thường Quang, Q.8, TP.HCM tổ chức chẩn tế, trai Tăng, phóng sanh và tặng quà, tiền mặt cho 50 người mù nghèo.

TTXH (1).jpg

Chương trình do các Phật tử ủng hộ.

H.D

*Khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại Long An

Ngày 29-3, Hội Chữ Thập đỏ, Q.9 kết hợp với Chi hội Từ thiện Sài Gòn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nghèo xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

TTXH (2).jpg
Bác sĩ thiện nguyện khám bệnh cho người nghèo

Theo đó, đoàn y bác sĩ yêu thiện nguyện đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Quận 10, Bệnh viện Hóc Môn… đã tổ chức khám nội tổng quát và phát thuốc miễn phí cho 300 người dân nghèo và cận xã vùng sâu Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và các vùng lân cận.

Ngoài ra, 100 phần quà gồm mì gói, dầu, áo (trị giá 100 ngàn đồng/phần) cũng được đoàn công tác xã hội trao tặng cho bà con nghèo…

Thường An

Tịnh xá Ngọc Hiệp tặng nhà tình thương

TTXH (3).jpg

Tịnh xá Ngọc Hiệp bàn giao nhà tình thương

Nhằm chia sẻ nỗi đau của những hoàn cảnh bất hạnh gặp nhiều khó khăn về nhà ở, ngày 30-3, đoàn từ thiện “Từ Bi Âm” thuộc tịnh xá Ngọc Hiệp (xã Tân Lý Tây) tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương ở 2 xã: Nhị Bình và Hữu Đạo (huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Tại xã Hữu Đạo, đoàn bàn giao nhà cho bé Nguyễn Thị Trúc My (5 tuổi) con ông Nguyễn Văn Út, ngụ ấp Hữu Hòa. Tại xã Nhị Bình cấp cho bé Trần Thanh Hòa (8 tuổi) con ông Trần Quốc Tín, ngụ ấp Trung A. Cả 2 bé đều thuộc diện khuyết tật nghèo.

Hai căn nhà xây dựng theo cấu trúc 3 cứng, tại buổi bàn giao, đoàn từ thiện còn tặng mỗi hộ: Gạo, mì tôm, nước chấm, giường nằm, quạt máy, 1 bộ ghế bàn tròn. Trị giá chung mỗi căn khoảng trên dưới 32 triệu đồng..

                                                                   Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày