Các đơn vị trao quà đến bệnh nhân, người nghèo, học sinh

GNO - Sáng 12-9, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Hội Từ thiện Tường Nguyên đã đến thăm, tặng quà tại An Giang.

anhtt (2).jpg

ĐĐ.Thích Minh Phú trao quà đến người nghèo H.Tịnh Biên

Theo đó, Hội Tường Nguyên tặng 430 phần quà cho bà con nghèo dân tộc Khmer tại huyện Tịnh Biên; tặng 30 phần quà đến bộ đội biên phòng (mỗi phần 1 triệu đồng); tặng 200 phần quà gồm dụng cụ học tập cho học sinh nghèo tại chùa Thốt Nốt, ấp Chơn Cô, xã An Cư, huyện Tri Tôn.

Tổng trị giá chương trình trên 300 triệu đồng.

Ph.V

* Sáng 10-9, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, đại diện Quỹ Tương trợ Việt Nam, các Phật tử kết hợp với các cấp chính quyền và chùa TukPok (An Giang) đã thăm hỏi và tặng quà đến các học sinh, hộ gia đình khó khăn ở địa phương.

anhtt (1).jpeg

Đại diện Quỹ tương trợ VN tặng quà đến học sinh Trường THPT Châu Phong

Theo đó, 200 học sinh trường tiểu học và THPT Châu Phong, thị xã Tân Châu được nhận phần quà. Mỗi phần quà gồm sách vở, bút, đồng phục học sinh, sữa, bánh kẹo, đồ hộp... và 100.000 đồng; 160 hộ gia đình thuộc huyện Tri Tôn được nhận phần quà, mỗi phần quà gồm nhiều thực phẩm và 150.000 đồng.

Tổng trị giá các phần quà hơn 110 triệu đồng.

Diệu Đức

* Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, chiều 11-9, tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM), TT.Thích Chơn Tịnh và Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) thông qua Ban TTXH báo Giác Ngộ tặng quà bệnh nhân nghèo.

IMG_E2619.JPG
TT.Thích Chơn Tịnh đại diện các nhà hảo tâm trao quà đến bệnh nhân khó khăn - Ảnh: M.Tuyền

Theo đó, 50 bệnh bệnh nhân bị bệnh ung thư được nhận hỗ trợ của các nhà hảo tâm để hỗ trợ phần nào khó khăn trong trị bệnh. Mỗi bệnh nhân nhận được 1.040.000 đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày