Các nơi tặng quà Vu lan đến người nghèo, học sinh

GNO - Mừng Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, ngày 25-8, tại chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ (H.Tân Hồng, Đồng Tháp), ĐĐ.Thích Chơn Trí cùng các Phật tử và mạnh thường quân đã tổ chức trao tặng quà.

DD Thich Chon Tri tang qua cho ho    ngheo.jpg

ĐĐ.Thích Chơn Trí trao quà Vu lan đến hộ nghèo

Tổng cộng 200 phần quà gồm: thực phẩm, tiền mặt, đồ dùng cần thiết, 5 chiếc xe đạp và 1 chiếc xe lắc… được trao tặng cho các hộ nghèo, người khuyết tật và học sinh thiếu phương tiện đến trường học ở địa phương.

Ngoài ra, ĐĐ.Thích Chơn Trí còn tổ chức phóng sanh nhiều loại chim, cò, cá… về với tự nhiên, nhằm tái tạo lại nguồn lợi thủy sản và bảo tồn các loại động vật hoang dã quý… Tổng giá trị trên 150 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Chơn Trí.

                                                                     Trần Trọng Trung

* Cùng ngày 25-8, gia đình Phật tử Diệu Trí, thị xã Bình Long (Bình Phước) phát tâm trao 100 phần quà đến bà con nghèo, tại chùa Hạnh Phúc Tăng (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long). Mỗi phần gồm: 10 kg gạo, một thùng mì và tiền mặt 100.000 đồng. Tổng giá trị 25 triệu đồng.

Ho nhan.jpg

Gia đình Phật tử Diệu Trí trao quà chùa Hạnh Phúc Tăng

Trước khi trao quà, TT.Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa đã hướng dẫn chư Phật tử tụng kinh lễ bái Tam bảo, sách tấn và chúc phúc phước báu.

Trưa cùng ngày, gia đình đã có tác bạch cúng dường vật thực dâng đến chư Tăng nhằm hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng; và đồng thời thả cá phóng sinh dưới sông.

                         Hộ Nhãn

* Sáng 25-8, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Yến sào Khang Việt (TP.Nha Trang) phối hợp với chùa Phước Viên (xã Cam Thành Bắc, H.Cam Lâm) tổ chức tặng 50 suất quà cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm: cặp học sinh, áo sơ mi trắng, gạo, dầu ăn, nước mắm, xì dầu và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá 25 triệu đồng.

hong minh.jpg

Trao quà cho các cháu trong mùa khai giảng năm học mới

Chiều 25-8, tại xã Diên Phú, Hội người Khuyết tật huyện Diên Khánh phối hợp với nhóm Cháo Yêu Thương (TP.Nha Trang) tổ chức tặng 100 phần quà cho người khuyết tật sống trên địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa). Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm thực phẩm và tiền mặt. Tổng trị giá 30 triệu đồng.

Hồng Minh

*Trước đó, ngày 21-8, nhóm từ thiện Tấn Đạt (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) do thầy Thánh Đạt làm trưởng đoàn cùng Phật tử của nhóm đã đến chùa Từ Quang, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, (Quảng Ngãi) trao 100 suất quà.

Tri buu.jpg

Nhóm từ thiện Tấn Đạt trao quà từ thiện

Đoàn đã đến với bà con bị hạn hán thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt và nông dân chủ yếu là trồng tỏi nhưng hạn hán làm cây tỏi chết khô, đoàn trao tặng mỗi hộ 300.000 đồng. Dịp này, đoàn  cúng đường chùa Từ Quang 10 triệu đồng và nhiều vật yếu phẩm khác.

Trí Bửu – Tấn Đạt

* Ngày 25-8, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn, Trường Mầm non song ngữ Ước mơ (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phối hợp với Trường Tiểu học (TH) Khánh Thành, TH Khánh Bình ở huyện Khánh Vĩnh tổ chức chương trình “Tiếp sức em đến trường” năm học 2019 - 2020 với sự tham gia của 900 học sinh và phụ huynh trên địa bàn 2 xã.

Tặng quà cho học sinh trường TH Khánh Thành 25-8.jpg

Các cháu tiểu học được nhận quà chuẩn bị cho năm học mới

Chương trình đã tặng 694 suất quà cho 694 em học sinh dân tộc thiểu số đang học tại 2 trường; trong đó 238 học sinh trường TH Khánh Thành và 456 em học sinh trường TH Khánh Bình.

Mỗi suất quà trị giá khoảng 240.000 đồng là các vật phẩm phục vụ cho năm học mới gồm: Bộ đồng phục học sinh, cặp đi học, mũ, áo mưa, đôi dép. Tổng trị giá hơn 165 triệu đồng.

Dịp này, chương trình còn tổ chức cho các em tham gia các trò chơi dân gian và xem ảo thuật.

Hồng Minh 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày