Các tự viện quận 5 tổ chức lễ Phật đản

GNO - Tối qua, 8-4 ÂL, đồng loạt các tự viện trên địa bàn quận 5 trang nghiêm cử hành các chương trình chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2561.

1a.jpg


Tại lễ đài chính, chương trình thuyết pháp mở đầu
tuần lễ Phật đản đã thu hút đông đảo Phật tử người Hoa

Theo đó, lúc 19g, tại lễ đài chính - văn phòng Ban Trị sự PG quận 5 - chùa Vạn Phật, buổi thuyết giảng giáo lý cho Phật tử người Hoa và người Việt trong tuần lễ Phật đản đã chính thức được diễn ra.

Hơn 500 Phật tử đã hân hoan tham dự khóa lễ chào mừng, lắng nghe thuyết pháp và tụng thời kinh chào mừng sự kiện trọng đại - ngày Đức Phật đản sanh.

1c.jpg


Phật tử nghe pháp tại chùa Vạn Phật

Cùng thời gian trên, tại chùa Thiện Mỹ, khóa lễ Mộc dục (tắm Phật) đã được diễn ra trang nghiêm, với sự tham gia của hơn 350 Phật tử. Khóa lễ được bắt đầu tại chánh điện - toàn thể đại chúng tụng kinh mừng Khánh đản. Trước tôn tượng Bổn Sư sơ sinh, chư tôn đức Tăng đã thành kính cử hành các nghi lễ tắm Phật. Ngay sau đó, Phật tử lần lượt thực hiện tắm Phật, trong tiếng kệ mừng Khánh đản trầm hùng.

2a.jpg


Phật tử thành kính tụng kinh mừng Khánh đản tại chùa Thiện Mỹ

2c.jpg
Lễ Mộc dục được diễn ra trang nghiêm tại chùa Thiện Mỹ

Riêng tại chùa Thiên Tôn, chương trình văn nghệ chào mừng tuần lễ Phật đản được diễn ra hoành tráng, với sự tham gia biểu diễn của các đoàn sinh Gia đình Phật tử. Các tiết mục nổi bật múa, hát ca ngợi cuộc đời Đức Phật, mừng ngày Đức Bổn Sư đản sanh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chư tôn đức, đại diện chính quyền địa phương có mặt tại buổi lễ và bà con Phật tử. Đêm văn nghệ đã thu hút khoảng 600 Phật tử về tham dự.

3a.jpg
Chương trình văn nghệ mừng Phật đản đầy hân toan tại chùa Thiên Tôn

3b.jpg
HT.Thích Chơn Không tặng quà cho các em gia đình Phật tử

TT.Thích Truyền Cường, Trưởng BTS PG Q.5 cho biết: “Phật giáo quận 5 có một đặc trưng là, đúng vào ngày mùng 8 tháng Tư, các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản của các tự viện bắt đầu đồng loạt diễn ra. Có chùa tổ chức lễ Mộc dục, có chùa chỉ tổ chức tụng kinh mừng Khánh đản, có chùa biểu diễn văn nghệ, thuyết pháp. Năm nay, các hoạt động diễn ra đa dạng, giúp tuần lễ mừng Phật đản của quận thêm rộn ràng, hân hoan”.

Tin, ảnh: Khánh Vy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày