Cần Thơ: Trao giáo chỉ tấn phong và văn bằng tốt nghiệp

GNO - Sáng 1-2 qua, BTS GHPGVN TP.Cần Thơ tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm và phát văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng Phật học khóa I (2015 - 2017) tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền, Cần Thơ).

a ctho (1).jpg


Nghi thức niệm Phật khai lễ

Đến chứng minh lễ có HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Giác Toàn, HT.Đào Như - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS; chư tôn đức Tăng Ni các tỉnh, thành bạn, Tăng Ni trong TP.Cần Thơ và hơn 700 Phật tử tham dự buổi lễ.

a ctho (2).jpg


Đại biểu tham dự

Về phía chính quyền có ông Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP;  ông Nguyễn Thanh Kiệt, Phó ban Tôn giáo TP cùng các sở, ban ngành, đoàn thể TP.Cần Thơ, các quận huyện tham dự.

a ctho (3).jpg


Chư tôn đức tân giáo phẩm đón nhận giáo chỉ tấn phong 

Theo đó, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc khóa VIII (2017 - 2022) Tăng Ni Phật giáo Cần Thơ được 37 vị tấn phong lên hàng giáo phẩm trong đó: Hòa thượng 2 vị, Thượng tọa 7 vị, Ni trưởng 5 vị, Ni sư 23 vị.

Nhân buổi lễ, Ban Trị sự cũng chúc mừng HT.Thích Huệ Trường được Đại hội suy tôn vào thành viên HĐCM, HT.Đào Như được suy cử đảm nhận Phó Chủ tịch HĐTS; đồng thời toàn thể chư tôn đức và đại biểu chúc mừng HT.Đào Như được Ủy ban Trung ương MTTQVN đề cử vào Ủy viên đoàn chủ tịch.

a ctho (4).jpg


TT.Thích Bình Tâm đón nhận khánh vàng chúc mừng của Ban Trị sự

Trải qua 2 năm học Lớp Cao đẳng Phật học Tăng Ni sinh cũng đã hoàn thành xuất sắc chương trình do Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư (nay là Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư) biên soạn.

a ctho (5).jpg
Tăng Ni sinh nhận bằng tốt nghiệp

Được biết, có 78 vị Tăng Ni sinh tốt nghiệp, trong đó 1 vị xuất sắc, 58 vị giỏi, 18 vị khá, 1 vị trung bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày