Cần Thơ: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ gồm 14 vị do Thượng tọa Thích Bình Tâm làm Hiệu trưởng
Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ gồm 14 vị do Thượng tọa Thích Bình Tâm làm Hiệu trưởng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-11, trong không khí hân hoan của ngày Hiến chương Nhà giáo, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và tri ân chư vị giáo thọ sư tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường Ttrung cấp Phật học Cần Thơ; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Ban Giám hiệu nhà trường; Tăng Ni sinh các khóa; đại diện Phòng An ninh Nội địa Công an TP.Cần Thơ, các cơ quan, ban ngành thành phố; quý Phật tử gần xa đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Bình Tâm nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam và vai trò trọng yếu của giáo dục Phật giáo - nền tảng triết lý dựa trên tiến trình “Văn - Tư - Tu”, nhằm bồi dưỡng đạo đức, trí tuệ và phẩm hạnh cho người học. Dịp này, nhà trường cũng tổ chức Hội trại và Lễ tri ân nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với chư tôn đức giáo thọ, đồng thời tạo môi trường rèn luyện, giao lưu cho Tăng Ni sinh.

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thư ký Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ

Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thư ký Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ

Thượng tọa Thích Định Hương, Phó Thư ký, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Giám hiệu gồm 14 vị do Thượng tọa Thích Bình Tâm làm Hiệu trưởng. Đây là bước kiện toàn quan trọng, góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường trong giai đoạn mới.

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thư ký Trường Trung cấp Phật học TP.Cần Thơ; quyết định bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022–2027 đối với Ni sư Thích nữ Hiệp Liên cũng được công bố và trao tại buổi lễ.

Tăng sinh Thích Quang Thọ dâng lời tác bạch
Tăng sinh Thích Quang Thọ dâng lời tác bạch

Đại diện Tăng Ni sinh, Tăng sinh Thích Quang Thọ dâng lời tác bạch, bày tỏ cảm tưởng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và có lời tri ân sâu sắc đến chư tôn đức giáo thọ - những người đã tận tụy truyền trao giới pháp, kiến thức, đạo hạnh.

Ban đạo từ, Hòa thượng Đào Như bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự kiện trọng đại của Phật giáo Cần Thơ. Hòa thượng nhắc lại việc thành phố thực hiện sáp nhập hành chính từ ngày 1-7-2025 và ghi nhận những nỗ lực của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ khi nhanh chóng hoàn thành các yêu cầu, kiện toàn nhân sự theo đúng quy định của Nhà nước và Giáo hội.

Hòa thượng tán dương tinh thần trách nhiệm của chư tôn đức trong việc tổ chức Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Cần Thơ - một việc làm ý nghĩa, kịp thời và đúng Hiến chương Giáo hội.

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ
Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Nhân ngày 20-11, Hòa thượng gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức giáo thọ, đồng thời biểu dương Tăng Ni sinh đã thể hiện lòng hiếu kính đối với thầy tổ. Hòa thượng cũng sách tấn Tăng Ni sinh tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, trau dồi đạo hạnh và trí tuệ để xứng đáng là người con dòng dõi Thích Ca, góp phần xiển dương Chánh pháp trong thời đại mới.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại đức Thích Tuệ Nhật đã thông qua kết quả các cuộc thi tại Hội trại của hai lớp Trung cấp và Cao đẳng. Các phần thi bao gồm: Phản biện kiến thức Phật pháp, trang trí tiểu cảnh thi nấu ăn, đời sống trại… Những hoạt động này không chỉ tạo môi trường rèn luyện kỹ năng mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, giúp Tăng Ni sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn đời sống tu học.

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Trước lễ chính, Ban Tổ chức đã trang nghiêm tổ chức khóa lễ tụng kinh Chuyển pháp luân và thiền hành quanh khuôn viên thiền viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày