Cần Thơ: Trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị GHPGVN thành phố

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến chư tôn đức các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ
Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến chư tôn đức các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội nghị trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ diễn ra tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh), vào ngày 25-9.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự hội nghị có Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Thượng tọa Lý Đức - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; chư tôn đức Phó ban Trị sự; chư Tăng Ni các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự...

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Bình Tâm nhấn mạnh: “Việc kiện toàn và chuẩn y nhân sự các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự là một công tác trọng yếu, nhằm củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành Phật sự, tạo sự đồng bộ, thống nhất và phát huy sức mạnh tập thể trong mọi hoạt động. Đây cũng là bước chuẩn bị vững chắc để Ban Trị sự thành phố tiếp tục hoàn thành tốt Phật sự trong nhiệm kỳ, góp phần xiển dương Chánh pháp, hộ quốc an dân, gắn bó đồng hành cùng dân tộc”.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã tuyên đọc quyết định về việc chuẩn y nhân sự các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo quyết định, Ban Tăng sự có 28 vị do Hòa thượng Thích Thiện Huệ làm Trưởng ban; Ban Hoằng pháp (37 vị) - Hòa thượng Thích Minh Thành, Trưởng ban; Ban Nghi lễ (38 vị) - Hòa thượng Thích Thiện Thông, Trưởng ban; Ban Từ thiện xã hội (40 vị) - Thượng tọa Thích Minh Thông, Trưởng ban; Ban Pháp chế (36 vị) - Thượng tọa Lý Hùng, Trưởng ban; Ban Kiểm soát (30 vị) - Thượng tọa Thích Minh Phú, Trưởng ban;

Ban Giáo dục (35 vị) - Thượng tọa Thích Nhựt Quang, Trưởng ban; Ban Hướng dẫn Phật tử (46 vị) - Thượng tọa Thích Thanh Lập, Trưởng ban; Ban Kinh tế - Tài chính (35 vị) do Thượng tọa Thích Thiện Kim làm Trưởng ban; Ban Phật giáo Quốc tế (27 vị) - Thượng tọa Trần Văn Tha, Trưởng ban;

Ban Văn hóa (33 vị) - Hòa thượng Trần Kiến Quốc, Trưởng ban; Ban Thông tin - Truyền thông (25 vị) do Thượng tọa Thích Tâm Thành làm Trưởng ban; Ni trưởng Thích nữ Diệu Ngộ làm Trưởng Phân ban Ni giới (gồm 75 vị).

Hòa thượng Đào Như ban đạo từ
Hòa thượng Đào Như ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Đào Như tán dương tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức Tăng Ni và sự gắn bó cùng Phật tử trong những nhiệm kỳ qua, góp phần ổn định và phát triển Phật giáo TP.Cần Thơ.

Hòa thượng nhấn mạnh, nhân sự mới được chuẩn y là sự tin tưởng và kỳ vọng của TƯGH; vì vậy, chư Tăng Ni cần phát huy trách nhiệm, lấy giới luật và giáo pháp làm nền tảng, đồng hành cùng dân tộc và tuân thủ pháp luật. Hòa thượng cũng bày tỏ sự kỳ vọng với sự đoàn kết của Tăng Ni, sự hộ trì của Phật tử và sự hỗ trợ của chính quyền, Phật giáo TP.Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.

Thông tin hàng ngày