Cắt tóc miễn phí, tặng quà đến bệnh nhân

GNO - Vào buổi chiều mỗi ngày, từ 15 giờ đến 18 giờ, trước sân Văn phòng khu phố 4 (743 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) nhộn nhịp hẳn lên.

cat toc mien phi 001.jpg


CLB tóc The Men cắt tóc miễn phí cho người nghèo

Bởi, nơi đây có chương trình cắt tóc nam miễn phí nên bà con kéo nhau đến cắt tóc rất đông. Đây là hoạt động diễn ra hơn hai tháng nay do Câu lạc bộ (CLB) cắt tóc miễn phí The Men phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Bình Trị Đông B tổ chức nhằm rèn luyện tay nghề cho các thợ trẻ cũng như các anh em thợ cắt tóc chung tay làm việc thiện.

Được biết, CLB này được quản lý bởi salon tóc The Men (Q.Bình Tân, TP.HCM), nơi tập hợp những người bạn yêu nghề tóc.

Người dân địa phương quá quen thuộc với địa chỉ này bởi do trước đây, hoạt động cắt tóc miễn phí do Trung tâm đào tạo nghề tóc Stylist4men Academy phụ trách. Khách hàng đến cắt tóc rất vui vẻ, khen thợ khéo tay, thậm chí có người giới thiệu cả một tập thể đến. Nhiều người lao động hy vọng chương trình này kéo dài nhiều năm để họ đỡ phải tốn tiền đi cắt tóc. Dù chi phí cho việc cắt tóc khoảng 30 - 40 ngàn đồng nhưng nó thật ý nghĩa đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và thu nhập thấp.

Nguyễn Hoàng Duy

* Ngày 17-6, nhóm thiện nguyện Tổng Công ty Khánh Việt (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) và một số mạnh thường quân tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà 170 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

 
TTXH.jpg


Bệnh nhân đang điều trị bệnh thận nhận quà từ thiện

Mỗi phần quà trị giá gần 600.000 đồng gồm: gạo, sữa và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày