Câu lạc bộ Hạnh Nguyện khánh thành đường nông thôn tại huyện Bình Đại (Bến Tre)

Cắt băng khánh thành tuyến đường nông thôn tại xã Định Trung (huyện Bình Đại)
Cắt băng khánh thành tuyến đường nông thôn tại xã Định Trung (huyện Bình Đại)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 11-4, câu lạc bộ Hạnh Nguyện (TP.HCM) do Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Chánh Thư ký ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre làm chủ nhiệm đã đến hai huyện Bình Đại, Thạnh Phú để khánh thành đường nông thôn và mái ấm Hạnh Nguyện.

Tham dự lễ khánh thành có Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Thạnh Phú; Đại đức Thích Pháp Thông, Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Đại cùng đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương...

Được biết, tuyến đường Hạnh Nguyện số 15 tại xã Định Trung (huyện Bình Đại) dài 623 mét, với tổng kinh phí xây dựng là 200 triệu đồng, trong đó câu lạc bộ Hạnh Nguyện hỗ trợ 500 bao xi măng còn lại do địa phương đối ứng.

Cũng trong dịp này, câu lạc bộ Hạnh Nguyện đã khánh thành nhà tình thương "Mái ấm Hạnh Nguyện số 45" tại xã An Thuận (huyện Thạnh Phú). Ngôi nhà có diện tích 40 mét vuông, câu lạc bộ hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại, gia đình phụ vào ngày công.

Khánh thành và trao nhà tình thương tại xã An Thuận (huyện Thạnh Phú)

Khánh thành và trao nhà tình thương tại xã An Thuận (huyện Thạnh Phú)

Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng đã tiếp tục khởi công "Mái ấm Hạnh Nguyện số 46" tại xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú).

Khởi công "Mái ấm Hạnh Nguyện số 46" tại xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú).

Khởi công "Mái ấm Hạnh Nguyện số 46" tại xã Mỹ An (huyện Thạnh Phú).

Đây cũng là những công trình hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện Bình Đại, Thạnh Phú lần thứ VII, nhiệm kỳ (2021-2026), tiến đến đại hội Phật giáo tỉnh Bến Tre lần thứ VIII.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày