Cầu nguyện trên núi thiêng Bayanzurkh Khairkhan

GNO - 60 nhà sư đến từ 8 tu viện nằm trong huyện Bayanzurkh (Mông Cổ) đã tham dự một buổi lễ cầu nguyện trên núi Bayanzurkh Khairkhan vào 27-10 (ảnh).
1vch.jpg

Buổi lễ là một phần của lễ kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Bayanzurkh của Mông Cổ.

Ngọn núi này được xem là thiêng liêng đối với Phật tử và thường được viếng bởi người dân Mông Cổ.

Để chuẩn bị cho nghi lễ, 1.400 mét đường đi bộ lên núi đã được dọn dẹp, trong khi các không gian công cộng đều được trang bị đèn và thùng rác. Hơn 120 cây xanh được trồng trong khu vực để ngăn chặn nước mưa và đất trượt.

Núi Bayanzurkh Khairkhan là một trong 4 ngọn núi thiêng quanh Ulaanbaatar. Ngọn núi này nằm ở phía đông của thành phố và đạt đến độ cao 1.846 mét trên mực nước biển.

Văn Công Hưng (Theo AKI Press)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày