Cầu siêu cho hơn 11.000 sản nạn thai nhi

GNO - Chiều 20-8 (18-7 âm lịch), nhóm từ thiện Minh Hiển tổ chức lễ cầu siêu hương linh cho hơn 11.000 sản nạn thai nhi tại nghĩa trang Đồng Nhi (núi Hòn Thơm, thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).
khanhhoa1.JPG
Buổi lễ diễn ra đơn giản với lòng từ bi của người con Phật

ĐĐ. Thích Như Tuệ (chùa Đào Viên nằm trên địa bàn Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang), ĐĐ.Thích Quảng Thanh (chùa Phước Long, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) chủ trì, chứng minh buổi lễ.

Những người có mặt tại buổi lễ đã thắp nén hương lòng, cầu nguyện để cho các em bé có thể được sống trong ánh hào quang của chư Phật.

khanhhoa3.JPG


Nơi những thai nhi nằm lại khi chưa cất tiếng khóc chào đời...

Nghĩa trang Đồng Nhi (được hình thành năm 2004) - là nơi an nghỉ của các em bé xấu số, vô tội bị cha mẹ chối bỏ không được chào đời như những em bé khác.

Trần Hồng Minh

* Mời bạn đọc xem chuyên đề "Phá thai - một góc nhìn Phật giáo" (Nguyệt san Giác Ngộ số 244, tháng 7-2016) để hiểu hơn về vấn nạn này...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày