Cầu siêu nhân dịp 132 năm ngày thất thủ Kinh đô

GNO - Hôm nay, 18-6 (24-5-Đinh Dậu) tại Đàn Âm Hồn - đài liệt sĩ đầu tiên, xây dựng dưới thời vua Thành Thái, biểu trưng cho tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ 19 - được sự đồng ý và giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền và Giáo hội tỉnh nhà, Tăng Ni, Phật tử Tổ đình Tường Vân long trọng cử hành đại lễ cầu siêu các anh linh liệt sĩ và nhân dân tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô năm Ất Dậu - 1885.
img_5930.jpg
Chư tôn Hòa thượng chứng minh buổi lễ

Có thể nói lễ cúng âm hồn 23 tháng 5 âm lịch tại cố dỗ Huế có nét đặc biệt. Đó là một hình thức cúng tế mà đơn vị tổ chức vừa có tính chất đơn lẻ trong từng gia đình, lại vừa có tính chất cộng đồng trong từng đoàn thể, tổ chức, tập thể những người cùng chung một ngành nghề, cùng ở trong một thôn, xóm, phường.

Chứng minh lễ có HT.Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và chư tôn giáo phẩm tại tỉnh nhà.

img_5918.jpg
Lãnh đạo chính quyền, bà con Phật tử đồng tham dự


Về phía lãnh đạo chính quyền về tham dự có ông Nguyễn Thanh Lẫm, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tài Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các vị đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế và các phường sở tại.

Đến tham dự còn có quý Phật tử tại thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và đông đảo Phật tử và nhân dân địa phương.

img_5920.jpg
Chư Tăng Ni dự lễ

 
HT.Thích Chơn Hương, Ủy viên HĐTS, Phó ban Tăng sự T.Ư, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Điều hành môn phái Tổ đình Tường Vân, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đọc diễn từ của Ban Tổ chức - nhấn mạnh: "Đại lễ cầu siêu hôm nay cũng nhằm nhắc nhở mọi người về một quá khứ bi thương - nội chiến ngoại xâm qua các triều đại trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước; và cũng là để cho những người có tâm thiện xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn trong sự cảm thông hòa ái vì cuộc sống bình yên, tiến bộ trên hành tinh này".

Qua đó, Hòa thượng cho biết: "Tổ chức trai đàn chẩn tế để nhờ oai lực Tam bảo và định lực trang nghiêm của chư Tăng sẽ chuyển hóa tâm thức, biến phiền giận thành an vui, biến khổ đau thành hạnh phúc. Năng lực nguyện cầu các đại lễ trai đàn là bài học thực nghiệm tâm linh, bồi đắp tinh thần bao dung, vô ngã vị tha, xóa bỏ hận thù để sống yêu thương; là sự giao thoa đồng cảm giữa Đạo và Đời của người dân xứ Huế. Trai đàn siêu độ hôm nay là một trong những tiếng chuông ngân vì “Quốc thái - Dân an” và vì khát vọng hòa bình muôn thuở của dân tộc Việt Nam".

img_5933.jpg
HT.Chơn Hương đọc diễn từ

img_5946.jpg
HT.Thích Đức Thanh ban đạo từ


img_5936.jpg

HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ban đạo từ tại buổi lễ, đã niệm ân đến chư tôn đức trong môn phái Tổ đình Tường Vân đã phát nguyện tổ chức đại lễ trai đàn cầu siêu độ cho anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô năm 1885, một việc làm rất thiết thực và nhân văn.

img_5942.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

img_5958.jpg

img_5954.jpg
Cầu siêu độ anh linh liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn...


Tiếp sau lễ tưởng niệm Ban Tổ chức đã trao quà từ thiện đợt 2 đến với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (đợt 1 trao hôm qua, 17-6, với tổng trị giá quà tặng lên đến 600 triệu đồng) và thời khóa tụng kinh Địa Tạng của chư Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thanh Nghiêm chia sẻ trong một khóa tu dành cho giới trẻ

Khi người trẻ kể chuyện đi chùa qua nền tảng số

GNO - Hơn một năm kể từ khi bắt đầu bước vào công việc sáng tạo nội dung số với kênh Tiktok “Nghiêm đi chùa”, với Nguyễn Thanh Nghiêm, sinh năm 2000, đó là chặng hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ với những bài học và trải nghiệm đáng giá.
Vô môn quan là gì?

Vô môn quan là gì?

GNO - “Vô môn quan” có hai nghĩa. Theo nghĩa chơi chữ, “Vô môn quan” (chữ Vô môn viết hoa) là cái cánh cửa thiền lý của Vô môn (Tuệ Khai), tác giả của sách “Thiền tông Vô môn quan”, tuyển chọn từ tinh hoa thiền thư. Theo nghĩa ngữ cảnh, “Vô môn quan” (vô môn viết thường) là “cái cửa ải không có lối vào”
Chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ tham gia các Ban chuyên môn chụp ảnh lưu niệm với chư vị giáo phẩm Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Công bố quyết định chuẩn y và bổ nhiệm nhân sự các Ban chuyên môn, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

GNO - Sáng nay, 9-10, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự đến các Ban chuyên môn trực thuộc, Văn phòng, Tổ sự kiện Văn phòng Ban Trị sự khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Từ và rải tâm từ

GNO - Tình thương không có hình thù, không hương vị, không thể cầm nắm được nhưng không có nó thì nhân loại sẽ chìm vào khổ đau. Và cũng nhờ vào cái tưởng chừng như là không thấy gì ấy mà mọi rào cản được xóa bỏ, con người trở nên gần nhau, yêu thương và tha thứ, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

Thông tin hàng ngày